Liên tiếp 4 ngày (20-24/11), xã Hương Thọ xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại nhiều điểm với tổng thiệt hại trên 2.000m2. Đặc biệt tại thôn La Khê Trẹm bị sông “nuốt” vào sát trục đường WB2, uy hiếp sự an toàn của hơn 200 học sinh và cán bộ, giáo viên tại Trường tiểu học Hương Thọ 1.
Sạt lở ăn sâu vào sát đường bê tông dẫn vào trường tiểu học Hương Thọ 1 |
Ông Lê Văn Phò (SN 1963, trú thôn La Khê Trẹm) xót xa khi chứng kiến xưởng cưa nuôi sống gia đình bỗng chốc trôi tuột xuống sông, “Trưa 21/11 tôi nghe tiếng ầm mạnh, vội chạy ra xem thì thấy đất đá sạt lở cùng toàn bộ xưởng cưa của tôi và xưởng ông hàng xóm nằm dưới sông. Nhà đông người, mọi khoản chi tiêu đều trong vào xưởng cưa này nhưng giờ thì tan nát cả rồi. Từ thời ông tôi đến sống ở đây chưa bao giờ thấy sạt lở kinh khủng như mấy năm nay”, ông Lê Phò than thở.
Theo nhiều người dân tại thôn La Khê Trẹm, ngoài thiên tai lũ lụt thì tình trạng sạt lở mạnh diễn ra trong thời gian qua là do nạn khai thác cát sạn bừa bãi diễn ra hàng đêm. Người dân đã nhiều lần phản ánh, thậm chí cùng nhau đẩy đuổi những thuyền khai thác cát trái phép nhưng tình hình không tiến triển gì.
Trước tình trạng các điểm sạt lở liên tục gia tăng cả về số lượng và diện tích, người dân sống dọc sông Hương đang rất lo lắng, họ mong muốn các ban ngành cấp trên sớm có biện pháp gia cố, xử lý khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho bà con và các em học sinh đến trường.
Tuy nhiên, điều mà người dân xã Hương Thọ mong mỏi nhất là phải chấm dứt ngay tình trạng khai thác cát sỏi trên lòng sông Hương, có như vậy thì các giải pháp gia cố, khắc phục mới đạt hiệu quả cao.
Được biết, thôn La Khê Trẹm có trên 150 hộ dân với gần 1.000 khẩu. Tại tuyến đường WB2 xuất hiên 3 điểm sạt lở nghiêm trọng gây mất an giao thông, xã Hương Thọ đã thực hiện các biện pháp cảnh báo nguy hiểm tạm thời trong lúc chính quyền cấp trên có biện pháp xử lý triệt để.
Sạt lở đất xảy ra khi trường sắp bước vào giờ học chiều 23/11, cách phòng học chỉ vài mét |
Đoạn đường độc đạo dẫn vào trường đã được rào chắn kín hai đầu điểm sạt lở để cấm người, phương tiện qua lại |
/17-59-53_sh4_2.jpg |
Ông Lê Văn Phò tiếc nuối nhìn cơ nghiệp tuột xuống sông |
Nhiều cây cối, hoa màu trôi theo dòng nước |
Ngoài điểm sạt lở trước cổng Trường Tiểu học Hương Thọ thì nhiều địa điểm khác trên thượng nguồn sông Hương cũng bị tương tự |