| Hotline: 0983.970.780

Sứ mệnh phát triển thủy lợi đa mục tiêu

Thứ Năm 22/02/2024 , 16:53 (GMT+7)

TÂY NINH Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Trung tại buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Trung đi thị sát hồ Dầu Tiếng. Ảnh: Trần Phi.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Trung đi thị sát hồ Dầu Tiếng. Ảnh: Trần Phi.

Ngày 22/2, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Trung cùng đoàn công tác thị sát hồ Dầu Tiếng - Phước Hòa nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam.

Theo ông Nguyễn Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam, hiện Công ty đang quản lý, vận hành, khai thác tốt hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa cùng hệ thống 5 công trình thủy lợi vùng ĐBSCL theo hướng đa mục tiêu, phát huy tối đa tiềm năng, giá trị công trình thủy lợi.

Hệ thống công trình thủy lợi hồ Dầu Tiếng - Phước Hòa đã có những đóng góp đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện điều kiện môi trường cho những vùng hưởng lợi. Ảnh: Trần Phi.

Hệ thống công trình thủy lợi hồ Dầu Tiếng - Phước Hòa đã có những đóng góp đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện điều kiện môi trường cho những vùng hưởng lợi. Ảnh: Trần Phi.

Đơn cử tại hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa, với dung tích 1,58 tỷ m3 nước, diện tích mặt nước 2.700 ha, qua gần 40 năm vận hành khai thác, công trình đã có những đóng góp đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện điều kiện môi trường cho những vùng hưởng lợi.

Theo đó, ngoài nhiệm vụ cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt cho 5 tỉnh, thành: Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long An và TP.HCM; công trình còn phòng - cắt lũ, đẩy mặn và cải tạo môi trường cho hạ du. Hiện trên hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa đang diễn ra rất nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức cá nhân như: khai thác cát, điện mặt trời, trồng rừng, nuôi trồng thủy sản, giao thông thủy…

"Thực tế các hoạt động hiện nay cơ bản được các cấp, ngành, chính quyền và công ty quản lý chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn công trình, môi trường chất lượng nước… Tuy nhiên, do chưa có cơ chế, chính sách, công ty không được hưởng lợi nguồn thu từ các hoạt động trên”, ông Nguyễn Việt Anh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Phi.

Ông Nguyễn Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Phi.

Ông Nguyễn Việt Anh cho biết thêm, trước đây, Công ty đã phối hợp với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam xây dựng “Kế hoạch sử dụng đa mục tiêu trong lòng hồ và vùng bán ngập của hồ Dầu Tiếng - Phước Hòa”, UBND tỉnh Tây Ninh đang xây dựng “Đề án phát triển tổng thể đa mục tiêu hồ Dầu Tiếng giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2050” theo chỉ đạo của Bộ NN-PTNT để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, triển khai thực hiện. Tuy nhiên, liên quan nhiều Luật, nhóm lĩnh vực, quy hoạch, thẩm quyền phê duyệt, đến nay đề án đã dừng thực hiện.

“Để phát huy hiệu quả quản lý vận hành, khai thác và bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi phục vụ khai thác đa mục tiêu, phát huy hiệu lực, hiệu quả, Công ty kiến nghị Bộ NN-PTNT cho chủ trương thực hiện các dự án đầu tư phát triển các lĩnh vực như: đề án nạo vét lòng hồ, khai thác tiềm năng quỹ đất hiện có, điện mặt trời, trồng rừng, du lịch sinh thái, nuôi trồng thủy sản… theo hướng liên doanh, liên kết, tận dụng các nguồn lực để kinh doanh tổng hợp, hoạt động dịch vụ để đáp ứng nhu cầu xã hội phát triển kinh tế, tạo nguồn thu cho Công ty, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả doanh nghiệp. Ngoài ra hướng dẫn Công ty thực hiện phương thức đặt hàng đối với các sản phẩm dịch vụ thủy lợi hệ thống các công trình thủy lợi vùng ĐBSCL mang tính đặc thù…”, ông Nguyễn Việt Anh kiến nghị.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Trung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Phi.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Trung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Phi.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Trung đánh giá cao kết quả hoạt động của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam. Đây là một trong những doanh nghiệp công ích trực thuộc Bộ có quy mô lớn. Mặc dù, được Bộ giao rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, quản lý vận hành nhiều công trình thủy lợi trọng điểm có tác động trực tiếp đến kinh tế xã hội và an ninh quốc gia nhưng công ty đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Thứ trưởng rất vui mừng trước sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các địa phương góp phần thực hiện thắng lợi sứ mệnh của ngành thủy lợi.

“Sứ mệnh ngành thủy lợi sẽ phát triển theo hướng đa mục tiêu, hiện Bộ rất quan tâm về vấn đề này. Mặc dù chúng ta đã và đang thực hiện nhưng còn tồn tại một số khó khăn vướng mắc. Tôi đề nghị Công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương xây dựng, hoàn thiện Đề án thủy lợi đa mục tiêu và thực hiện theo hướng thực hiện từng bước một, có trọng tâm, trọng điểm... Quan điểm của Bộ luôn đồng hành cùng các đơn vị, khó tới đâu chúng ta gỡ tới đó. Công ty tiếp tục phát huy nội lực, thực hiện tốt nhiệm vụ theo đúng sự kỳ vọng của Bộ giao”, Thứ trưởng Hoàng Trung nhấn mạnh.

Xem thêm
Chiều 2/5, Quốc hội họp bất thường lần thứ 7

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

ĐBSCL thiếu nước hay không biết giữ nước?

CẦN THƠ 'Sông có nước, trên trời có nước, vậy tại sao ĐBSCL lại thiếu nước?', vấn đề được các chuyên gia đặt ra để đi tìm giải pháp cho câu chuyện giữ nước của vùng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Nắng nóng đặc biệt gay gắt sẽ xuất hiện trong tháng 5/2024

Tháng 5/2024, nắng nóng và nắng nóng gay gắt được dự báo xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, một số ngày sẽ xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Bình luận mới nhất