| Hotline: 0983.970.780

Sự trỗi dậy của kẻ bị ruồng bỏ

Thứ Ba 09/08/2011 , 10:52 (GMT+7)

Không phải Rooney hay các tân binh đắt giá như De Gea, Ashley Young, chính cầu thủ tưởng như đã bị ruồng bỏ Nani mới là ngôi sao sáng chói nhất giúp MU giành Community Shield Cup.

Không phải Rooney hay các tân binh đắt giá như De Gea, Ashley Young, chính cầu thủ tưởng như đã bị ruồng bỏ Nani mới là ngôi sao sáng chói nhất giúp MU giành Community Shield Cup. Và tiền vệ người Bồ Đào Nha xứng đáng có một vị trí chính thức trong màu áo MU, thay vì bị rao bán như mùa hè vừa qua.

Mùa hè vừa qua thực sự là nỗi ác mộng lớn với Nani, khi anh cùng Berbatov bị đưa vào danh sách cần thanh lý. Không ai hiểu được nguyên do Alex Ferguson đưa ra quyết định này, bởi Nani là một trong số cầu thủ MU chơi ổn định nhất suốt 2 năm vừa qua. Hơn nữa, sau khi hàng loạt các trụ cột như: Brown, O’Shea, Gary Neville hay Scholes chia tay đội bóng, "Quỷ đỏ" cần một cầu thủ kinh nghiệm làm nền tảng xây dựng đội bóng mới.

Alex Ferguson luôn có những cơ sở của riêng mình, ông cần một cuộc thay máu triệt để ở tuyến giữa. Hơn nữa, MU lại có khá nhiều cầu thủ có thể chơi cánh tốt như Park Ji Sung, Valencia và sau khi mua thêm Ashley Young, Sir Alex không cần có thêm nhiều tiền vệ biên. Tài năng của Nani là điều đã được thừa nhận, và không ai ngạc nhiên khi cả Bayern lẫn Inter đều sẵn sàng chi hơn 20 triệu euro để có anh.

Nhưng vượt qua nỗi đau đớn bị ruồng bỏ, Nani vẫn âm thầm phấn đấu và không nguôi tham vọng giành giật lại vị trí chính thức. Suốt chuyến du đấu vừa qua, anh hầu như ít được ra sân trong đội hình chính, nhưng điều đó càng thôi thúc cầu thủ người Bồ Đào Nha phấn đấu hơn. Dù chỉ vào sân khá ngắn ngủi trong trận gặp Barca, nhưng Nani đã chơi cực hay trong trận đấu MU thắng 2-1. Cựu cầu thủ Sporting Lisbon khẳng định anh vẫn là cầu thủ chạy cánh hay nhất của MU.

Và có lẽ, Sir Alex Ferguson cần một sự thay đổi cách nhìn về Nani sau trận Community Shield Cup với Man City. Trong thế trận đội nhà bị dẫn 1-2, Nani đã bừng sáng đúng lúc với một cú đúp: đầu tiên là pha phối hợp  cùng Rooney, Cleverley trước khi bấm bóng điêu luyện, sau đó là tình huống đi bóng lừa qua Joe Hart rồi ghi bàn. Đó đều là hai pha lập công đẳng cấp của một ngôi sao biết vượt qua sức ép để tìm lại đúng phẩm chất của mình.

Nếu so sánh Nani với Ronaldo lúc này thì thực sự khập khiễng. Nani không có được nền tảng thể lực và bùng nổ mạnh mẽ, có khả năng gánh vác cả đội bóng như Ronaldo, nhưng anh lại chơi phối hợp rất hay cùng đồng đội. Nani cùng với Rooney vẫn là bộ đôi ăn ý nhất mà MU sở hữu thời điểm hiện tại. Chơi tốt ở cả hai cánh lẫn vị trí tiền đạo lùi, Nani vừa kiến tạo tốt và lạnh lùng, hiệu quả trong các pha dứt điểm.

Lúc này, Fergie không cần tăng cường thêm Samir Nasri hay Luka Modric, bởi ông đã có một Nani cực kỳ hoàn hảo, không thua một bản hợp đồng chất lượng nào. Và 90 phút xuất sắc trước Man City đã chứng minh tất cả, Nani xứng đáng được trọng vọng ở đội hình MU hiện tại. Alex Ferguson đã không ngớt lời khen ngợi Nani và ông hiểu suýt nữa đã đánh mất một ngôi sao lớn trong đội hình. Còn với Nani, anh vẫn giữ được sự khiêm tốn và điềm đạm như thời điểm bị ruồng bỏ. Và tất nhiên, khao khát chiến đấu vì đội bóng của anh cũng vẫn không thay đổi, bởi Nani sinh ra để tỏa sáng cùng MU.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm