
Tác phẩm "Bài ca Giao thông vận tải" của Nhạc sĩ Hoàng Vân. Ảnh: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.
Được đánh giá là phong phú về thể loại và hình thức âm nhạc cùng nội dung sâu sắc, hồ sơ Sưu tập của Nhạc sĩ Hoàng Vân đã đáp ứng được nhiều tiêu chí quan trọng của UNESCO, đặc biệt là ý nghĩa lịch sử và giá trị toàn cầu. Các tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Vân minh chứng cho sự thay đổi sâu sắc của xã hội Việt Nam trong thời kỳ đó, đặc biệt là vai trò của người phụ nữ và các tầng lớp yếu thế.
Sưu tập của nhạc sĩ Hoàng Vân tương đối đầy đủ và nguyên vẹn, bao gồm hơn 700 tác phẩm âm nhạc từ năm 1951 đến 2010, được lưu giữ dưới nhiều chất liệu khác nhau gồm bản thảo, tổng phổ, phân phổ, phim, ảnh, file âm thanh, bản in, băng, đĩa, tệp tin số… Sưu tập là nguồn tài liệu tham khảo cho nghiên cứu văn hóa, xã hội trong bối cảnh hậu thuộc địa và góp phần quan trọng cho việc nghiên cứu lịch sử âm nhạc Việt Nam và thế giới.

Bản thảo viết tay tác phẩm "Nhớ về Hà Đông" của nhạc sĩ Hoàng Vân. Ảnh: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.
Hiện nay bộ sưu tập đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ) và trang web đa ngữ (https://hoangvan.org) cho phép công chúng và học giả có thể tiếp cận một các dễ dàng.
Cùng với Mộc bản triều Nguyễn (2009), Bia tiến sĩ Văn Miếu – Quốc Tử Giám (2011) và Châu bản triều Nguyễn (2017), đây là Di sản tư liệu cấp thế giới thứ 4 của Việt Nam được ghi danh.
Lễ đón bằng Di sản tư liệu thế giới của UNESCO cho Sưu tập của nhạc sĩ Hoàng Vân, Việt Nam dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 7/2025 nhân dịp kỷ niệm lần sinh nhật thứ 95 của nhạc sĩ tại Hà Nội.