| Hotline: 0983.970.780

Tai nạn liên hoàn, 1 phụ nữ tử vong

Thứ Năm 23/05/2019 , 21:19 (GMT+7)

Vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra vào khoảng 16h chiều 23/5 tại km1186 trên QL1, đoạn qua thôn Tân Xuân, xã Cát Hanh (huyện Phù Cát, Bình Định).

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại thời điểm trên, xe ô tô khách mang biển số 77B-004.98 (chưa rõ người điều khiển) đang di chuyển theo hướng Bắc - Nam; khi đến địa phận nói trên đã va chạm mạnh với xe máy biển số 77E1-396.31 do chị Nguyễn Thị Thành (SN 1976) ở thôn Vĩnh Long, xã Cát Hanh (huyện Phù Cát, Bình Định) điều khiển đang chuyển hướng qua đường theo chiều Đông sang Tây.

Vụ va chạm đã khiến chị Thành tử vong tại chỗ. Xe máy bị cuốn vào gầm xe khách. Đúng lúc này, một xe khách khác mang biển số 76B-005.10 chạy ngay phía sau xe khách biển số 77B-004.98 do tránh vụ tai nạn nói trên đã bẻ lái đâm vào nhà một người dân nằm sát bên đường.

Tại hiện trường, hai xe khách bị hư hỏng nặng, xe máy nát bét nằm dưới gầm xe khách, một ngôi nhà của người dân bị hư hỏng nhẹ. Nhiều hành khách trên xe và người đi đường hoảng hốt.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Công an huyện Phù Cát có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông.

Vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất