Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định thống nhất khi nào hoàn thành xong nút giao thông ở khu vực ngã năm Đống Đa rồi mới tính đến chuyện có triển khai dự án tạc bức phù điêu Lạc Long Quân - Âu Cơ hay không.
Mô phỏng bức phù điêu Lạc Long Quân - Âu Cơ có kinh phí trên 85 tỷ đồng. |
Trước đó, vào đầu tháng 9 này, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự án có chủ đề “Lạc Long Quân - Âu Cơ và cội nguồn sức mạnh đại đoàn kết”. Bức phù điêu này dự kiến được tạc thẳng vào vách núi Bà Hỏa, ngay ngã năm Đống Đa. Công trình dài 80m, cao 36m, diện tích khoảng 25.000m2, kinh phí trên 86 tỉ đồng; trong đó ngân sách tỉnh đầu tư 34 tỉ đồng, số còn lại huy động xã hội hóa.
Ngay sau khi được công bố, bức phù điêu Lạc Long Quân - Âu Cơ liền gặp phải nhiều ý kiến trái chiều từ các chuyên gia, cựu lãnh đạo tỉnh Bình Định và dư luận. Theo ông Vũ Hoàng Hà, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, việc lãnh đạo tỉnh Bình Định tạm dừng dự án trong thời điểm này là rất hợp ý dân.
Núi Bà Hỏa, nơi dự kiến tác bức phù điêu Lạc Long Quân - Âu Cơ. |
Theo ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, dự án tạc bức phù điêu Lạc Long Quân - Âu Cơ mới chỉ đưa ra thăm dò, lấy ý kiến từ chuyên gia và nhân dân. Hiện tỉnh Bình Định đang đầu tư kinh phí triển khai dự án cải tạo giao thông tại ngã năm Đống Đa. Trong thời gian này, một doanh nghiệp đề nghị tài trợ xây dụng bức phù điêu để tạo dấu ấn cửa ngõ vào TP Quy Nhơn nên UBND tỉnh mới trình phương án xây dựng bức phù điêu trên.