| Hotline: 0983.970.780

Tân Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ Tư 21/12/2016 , 08:18 (GMT+7)

Sáng 20/12, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Tân Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Tham dự có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh; lãnh đạo tỉnh, huyện và đông đảo người dân.

16-33-20_1-cc-di-bieu-thm-du-buoi-le-cong-nhn-huyen-ntm-tn-hiep
Các đại biểu tham dự buổi lễ công nhận huyện NTM Tân Hiệp
 

Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ xây dựng NTM huyện Tân Hiệp cho biết, qua 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đến nay toàn huyện có 8/10 xã đạt chuẩn, 2 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, được Hội đồng thẩm định tỉnh đề nghị UBND tỉnh xét công nhận năm 2016.

Trong xây dựng NTM, huyện đã cụ thể hóa 19 tiêu chí NTM bằng 16 phần việc của xã, 12 phần việc của ấp, tổ nông dân tự quản và 15 phần việc của hộ gia đình cần làm, xem đây là biện pháp, giải pháp hữu hiệu nhất để đẩy nhanh quá trình thực hiện.

Qua các hình thức tuyên truyền sâu rộng, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Sau 5 năm, tổng nguồn lực huy động đạt 944,6 tỷ đồng, trong đó vốn TƯ và vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác là 249,6 tỷ đồng, còn lại do nhân dân và các doanh nghiệp đóng góp.

Các nguồn lực được tập trung cho đầu tư phát triển hạ tầng như giao thông, thủy lợi, điện khí hóa nông thôn và xây dựng các mô hình phát triển sản xuất. Đến nay giao thông nông thôn trục xã và liên xã 100% được nhựa hóa, bê tông hóa.

16-33-20_5-ong-nguyen-vn-duc-chu-tich-ubnd-huyen-tn-hiep
Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp
 

Phong trào kinh tế hợp tác phát triển mạnh, 5 năm qua phát triển mới 129 tổ hợp tác và 8 HTX, nâng lên tổng số 55 HTX toàn huyện. Sản xuất lúa được bơm tưới bằng môtơ điện đạt trên 55% diện tích. Huyện chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng cường ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, tổ chức lại sản xuất để nâng cao chuỗi giá trị nông sản gắn với bảo vệ môi trường, sản xuất bền vững.

Thu nhập của người dân đạt 43,8 triệu đồng/người/năm vào năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 2,81% (năm 2015), so với trước khi có chương trình là 6,58%. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên là 84.111/86.852 người chiếm 96,84%, góp phần giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập cho kinh tế hộ.

Ông Mai Anh Nhịn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho rằng, Tân Hiệp đạt chuẩn NTM, là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh có được vinh dự này. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực của chính quyền và người dân Tân Hiệp trong nhiều năm qua, thể hiện sự nhất trí, đồng thuận cao của người dân.

Chỉ sau 5 năm, mức thu nhập của người dân đã được nâng lên gấp đôi. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên khá cao và ổn định. Tuy nhiên, xây dựng NTM chỉ có đạt chuẩn chứ không đạt trần, vì vậy chính quyền và nhân dân huyện Tân Hiệp cần tiếp tục phấn đấu, đầu tư thêm để nâng chất các tiêu chí, giữ vững danh hiệu huyện NTM.

16-33-20_2-thu-truong-bo-nn-ptnt-le-quoc-donh-tro-quyet-dinh-cu-cu-thu-tuong-chinh-phu-cong-nhn-huyen-tn-hiep-dt-chun-nong-thon-moi-cho-lnh-do-huyen
Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh trao quyết định của của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Tân Hiệp đạt chuẩn NTM cho lãnh đạo huyện
 

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh đánh giá cao những thành quả mà tỉnh Kiên Giang đã đạt được trong xây dựng NTM. Cụ thể đến nay tỉnh đã có 28/118 xã được công nhận xã NTM, cao hơn mức bình quân chung của ĐBSCL; trung bình mỗi xã đạt 13,3 tiêu chí, tương đương bình quân chung cả nước; riêng tiêu chí thu nhập, đã có 104/118 xã đạt chuẩn.

Và hôm nay, Kiên Giang long trọng tổ chức lễ công nhận huyện Tân Hiệp đạt chuẩn NTM, là tỉnh, thành thứ 3 ở ĐBSCL có được vinh dự này.

Xem thêm
Ra mắt Hội quán Nông dân huyện Châu Thành và dự án 'Đọc sách cùng Xích Lô'

Kiên Giang Hội quán Nông dân huyện Châu Thành và dự án 'Đọc sách cùng Xích Lô' là nơi học tập, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp.

61 tác phẩm được vinh danh tại hội thi làng nghề TP Hà Nội 2024

Hội thi thu hút 287 tác phẩm của 133 tổ chức, cá nhân từ 23 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội, người già nhất 84 tuổi, người trẻ nhất 20 tuổi.