| Hotline: 0983.970.780

Tân Long vượt hơn 600 chỉ tiêu đưa gạo Việt xuất khẩu sang Nhật

Thứ Bảy 16/12/2023 , 21:00 (GMT+7)

Tân Long đang tập trung vào một số mặt hàng gạo cao cấp, đảm bảo tiêu chuẩn không dư lượng thuốc bảo vệ thực vật để xuất khẩu sang châu Âu và Nhật Bản.

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Tân Long được thành lập cách đây 20 năm, mang theo niềm tin và khát vọng phát triển, đồng hành cùng nền nông nghiệp Việt Nam.

Đến nay, Tân Long ngày càng mở rộng quy mô hoạt động, đón đầu các xu hướng của thị trường và trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đa ngành nghề có uy tín nhất của Việt Nam.

Ông Lê Anh Nam, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu gạo, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long cho biết, Tân Long là doanh nghiệp đầu tiên đưa gạo ST25 xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Nhật Bản. Ảnh: Hồng Thắm.

Ông Lê Anh Nam, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu gạo, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long cho biết, Tân Long là doanh nghiệp đầu tiên đưa gạo ST25 xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Nhật Bản. Ảnh: Hồng Thắm.

Tân Long hiện có gần 3.000 nhân viên làm việc tại các công ty thành viên và chi nhánh kéo dài từ Bắc vào Nam, trong nước và nước ngoài.

Lĩnh vực hoạt động của Công ty gồm: Tân Long Grain (nguyên liệu thức ăn chăn nuôi), Tân Long Rice (chế biến - xuất khẩu gạo), Tân Long Farm (Feed - Farm - Food) và Tân Long Mineral (khoáng sản).

Trong đó lĩnh vực cốt lõi vẫn là cung cấp nguyên liệu thức ăn chăn nuôi lớn nhất tại Việt Nam, đồng thời là doanh nghiệp xuất khẩu lớn trên thị trường với các sản phẩm như gạo, điều thô.

Riêng với lĩnh vực chế biến, xuất khẩu gạo, hiện nay tại ĐBSCL Tân Long sở hữu 6 nhà máy, trong đó có 1 nhà máy công nghệ hiện đại và quy mô lớn nhất Đông Nam Á.

Ông Lê Anh Nam, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu gạo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long cho biết, tại thị trường trong nước, Tân Long có thương hiệu gạo A An nổi tiếng, được người tiêu dùng ưa chuộng.

Với tiêu chí “Lành gạo ngon cơm”, an toàn sức khỏe, gạo A An đã có mặt tại 63 tỉnh thành, với gần 70.000 điểm bán trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, Tân Long cũng phân phối các loại gạo chất lượng cao khác như: ST21, ST25, Japonica, Đài Thơm… tại các siêu thị như Bách Hóa Xanh.

Tân Long hiện có gần 3.000 nhân viên làm việc tại các công ty thành viên và chi nhánh kéo dài từ Bắc vào Nam, trong nước và nước ngoài. Ảnh: Hồng Thắm.

Tân Long hiện có gần 3.000 nhân viên làm việc tại các công ty thành viên và chi nhánh kéo dài từ Bắc vào Nam, trong nước và nước ngoài. Ảnh: Hồng Thắm.

Đồng thời, Tân Long cũng sở hữu một chuỗi cửa hàng cung cấp thực phẩm Sạch - An toàn - Rõ nguồn gốc xuất xứ là SiBa Food, tại đây cũng có bán các loại gạo nội địa phục vụ nhu cầu của khách hàng trong nước.

Ngoài ra, Tân Long cũng đã xuất khẩu gạo đến một số thị trường trên thế giới, trong đó có các thị trường chính là Philippines, châu Phi, một số thị trường nhỏ hơn như Trung Quốc, Singapore, Myanmar, Indonesia…

Ông Nam cho hay: “Tân Long đang tập trung vào một số mặt hàng cao cấp, đảm bảo được tiêu chuẩn không dư lượng thuốc bảo vệ thực vật xuất khẩu sang châu Âu và Nhật Bản”.

“Tân Long là doanh nghiệp đầu tiên đưa gạo ST25 xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Nhật Bản, phải vượt qua hơn 600 tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe cùng với yêu cầu rất cao của người tiêu dùng Nhật Bản.

Việc Tân Long đưa thành công gạo ST25 sang Nhật mở đường cho các sản phẩm nông sản giá trị cao của Việt Nam tiến sâu vào thị trường này”, ông Nam nói thêm.

Đến với Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023, Tân Long mong muốn thúc đẩy quảng bá thương hiệu tại thị trường trong nước và quốc tế. Ảnh: Hồng Thắm.

Đến với Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023, Tân Long mong muốn thúc đẩy quảng bá thương hiệu tại thị trường trong nước và quốc tế. Ảnh: Hồng Thắm.

Chia sẻ thêm về bí quyết giúp Tân Long gặt hái được thành công này, ông Nam nói, Tân Long bắt đầu tập trung sản xuất, chế biến lúa gạo từ năm 2010, với mô hình bao tiêu lúa canh tác trực tiếp từ nông dân, giúp Công ty kiểm soát chất lượng từ giống, phân bón, thuốc trừ sâu và tuân thủ các điều kiện của Tân Long.

Việc hợp tác này giữa doanh nghiệp và người nông dân đã mang lại sản phẩm gạo sạch, đủ tiêu chuẩn xuất sang Nhật Bản, góp phần nâng cao giá trị của gạo Việt mà còn giúp tăng thu nhập cho người nông dân.

Sắp tới đây, ngoài thị trường nội địa và thị trường truyền thống, Tân Long sẽ tập trung để có những sản phẩm gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang nhiều nước khó tính hơn.

“Việc tập trung xuất khẩu gạo vào các thị trường khó tính cũng là một phần chiến lược để Tân Long ngày càng hoàn thiện bản thân hơn, bởi đòi hỏi của các thị trường khó tính không đơn giản chỉ là gạo, mà còn là vấn đề truy xuất nguồn gốc, đảm bảo môi trường và lợi ích cho người nông dân.

Chỉ khi chinh phục được những thị trường khó tính mới có thể gia tăng giá trị cho hạt gạo Việt Nam”, ông Nam nhấn mạnh.

Ông Lê Anh Nam, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu gạo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long cho biết: “Đến với Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023, Tân Long không chỉ mong muốn thúc đẩy quảng bá thương hiệu tại thị trường trong nước, mà còn tin rằng đây là cơ hội để giới thiệu với khách hàng quốc tế về mặt hàng gạo của Tân Long, từ đó có cơ hội mở rộng thị trường, đưa hạt gạo Việt Nam được nhiều người biết đến hơn nữa”.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm