| Hotline: 0983.970.780

Gạo A An khẳng định thương hiệu

Thứ Hai 02/12/2019 , 17:59 (GMT+7)

Thương hiệu gạo A An của Tập đoàn Tân Long hiện đã có mặt tại hơn 40 cửa hàng, với gần 2.000 điểm bán trên cả nước.

Không chỉ là nhà xuất khẩu gạo chất lượng cao hàng đầu của Việt Nam, thời gian qua, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long (Tập đoàn Tân Long) đã triển khai chiến lược đẩy mạnh khai thác thị trường phân phối gạo nội địa. Chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt (từ tháng 7/2019), đến nay, thương hiệu gạo A An của Tập đoàn Tân Long đã nhanh chóng khẳng định được tên tuổi trên thị trường gạo nội địa.

Hiện gạo A An đã được phân phối tại hơn 40 cửa hàng, với gần 2.000 điểm bán và kho trung chuyển trên toàn quốc, luôn mở cửa cả những ngày lễ, giao hàng nhanh. Chỉ trong vòng 30 phút, khách hàng tại nội thành các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh sẽ nhận được sản phẩm khi đặt hàng qua số hotline Gạo A An (19006869).

Tập đoàn Tân Long hiện đã xây dựng hệ thống phân phối gạo A An tại hơn 2.000 điểm bán và kho trung chuyển trên cả nước.

Thương hiệu gạo A An hiện có 3 dòng gạo chất lượng cao gồm Japonica, ST21 và Jasmine. Sản phẩm gạo A An đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất, tương tự đối với gạo do Tập đoàn Tân Long xuất khẩu tại Hàn Quốc, Đài Loan, với quy trình kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và tiêu chuẩn kiểm định xay xát theo tiêu chuẩn US No.1 - US No.3 của Mỹ, chứng nhận HACCP - hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn được chấp nhận trên toàn thế giới.

Nguyên liệu được sản xuất từ vùng nguyên liệu là các cánh đồng mẫu lớn tại các tỉnh ĐBSCL như Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu…

Ngoài ra, Tập đoàn Tân Long đang mở rộng quy mô hơn nữa trong thị trường bán sỉ. Gạo Tân Long đang đồng hành với những đối tác chiến lược như VIFON, bia Sài Gòn, chuỗi nhà hàng của Redsun ITI Corporation (King BBQ, Hopot Story, Sushi Kei, KhaoLao, ThaiExpress…), Sài Gòn Food, Dussmann, Cảng Tiên Sa Đà Nẵng…

Gạo A An được chế biến trên dây chuyền công nghệ hiện đại, kiểm soát nghiêm ngặt về điều kiện chất lượng và an toàn thực phẩm. 

Trong năm 2020, cùng với mục tiêu tăng trưởng quy mô xuất khẩu, đối với thị trường trong nước, Tập đoàn Tân Long sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác liên kết theo chuỗi lúa gạo khép kín từ sản xuất tới chế biến, phân phối tận tay người tiêu dùng.

Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cánh đồng mẫu lớn, hợp tác liên kết bao tiêu sản phẩm với các HTX ở vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long như Hòn Đất - Kiên Giang, Tri Tôn - An Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần Thơ… Áp dụng các máy móc công nghệ hiện đại nhất Châu Âu cho nhà máy gạo để đảm bảo chất lượng xuất khẩu và tiêu dùng trong nước, hệ thống kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc 4.0.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Tập đoàn Tân Long sẽ triển khai chương trình khuyến mãi “Tết sum vầy, đong đầy A An”. Theo đó, khuyến mãi “mua 2 tặng 1” sẽ được áp dụng với gạo ST21 và gạo Japonica (thương hiệu A An). Khi mua 2 túi ST21 hoặc Japonica quy cách đóng gói 5kg, sẽ được tặng thêm 1 túi cùng loại. Gọi hotline 19006869 để đặt hàng hoặc đặt hàng online trên fanpage “Gạo A An”, website: aan.vn và hệ thống 40 cửa hàng trên toàn quốc.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm