| Hotline: 0983.970.780

Tận mắt chứng kiến chế biến thủy sản truy xuất nguồn gốc ở Hà Tĩnh

Thứ Bảy 16/12/2017 , 09:12 (GMT+7)

Đây là doanh nghiệp áp dụng rất hiệu quả quy trình sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Các mặt hàng xuất đi nước ngoài có thể truy xuất được nguồn gốc xuất xứ, từ đầu vào...

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng thực phẩm an toàn ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước, đặc biệt là phục vụ xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Liên minh Châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc..., những năm gần đây hàng loạt doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn Hà Tĩnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng hàng đầu Thế giới là HACCP và ISO:2200-2005 vào hoạt động chế biến thủy sản nhằm truy xuất nguồn gốc, đảm bảo tất cả thực phẩm đến tay người tiêu dùng an toàn tuyệt đối.

Ghi nhận của NNVN tại Nhà máy chế biến của Cty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh, đóng tại thị xã Kỳ Anh cho thấy, việc “nghiêm khắc” áp dụng quy trình chế biến khép kín của Cty đã gia tăng giá trị kinh tế từ hoạt động chế biến thủy sản lên gấp 20 – 35% so với chế biến thông thường.

Theo đó, bình quân mỗi năm Cty này chế biến 900 – 1.000 tấn thủy sản (gồm mực chất lượng cao, tôm thẻ chân trắng và cá các loại) nguyên liệu; thành phẩm đạt 450 – 500 tấn; tổng doanh thu từ 5 – 5,5 triệu USD.

Chế biến thủy sản xuất khẩu tại Cty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Một lãnh đạo Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh cho hay, lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Tĩnh thường xuyên kiểm tra hoạt động chế biến thủy sản của Cty CP xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh. Đây là doanh nghiệp áp dụng rất hiệu quả quy trình sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Các mặt hàng xuất đi nước ngoài có thể truy xuất được nguồn gốc xuất xứ, từ đầu vào, thời gian, công nhân trực tiếp chế biến, đóng gói, bảo quản...

Xem thêm
Sớm tổ chức các lớp học chuyển đổi số cho cán bộ ngành nông nghiệp

Sớm tổ chức các lớp học chuyển đổi số cho cán bộ ngành nông nghiệp. Kiểm tra, xử lý cá chết tại hồ Sông Mây. Mưa ‘giải nhiệt’ làm đổ rạp hàng chục ha lúa xuân. Xử nghiêm hành vi cấp nước sinh hoạt giá cao.

ĐBSCL cần giải pháp chủ động sống chung lâu dài với hạn mặn

Giữa tâm điểm hạn mặn đang diễn ra ở ĐBSCl, nhiều giải pháp được triển khai để đảm bảo ổn định cuộc sống người dân và giữ an toàn cho sản xuất nông nghiệp.

Canh lửa rừng giữa cao điểm nắng hạn

Đồng Nai Đang cao điểm mùa khô, vùng Đông Nam bộ có những ngày nắng nóng tới 39 - 40 độ C, khiến cho những cánh rừng càng thêm khô khát. Hiện các đơn vị quản lý rừng đang tăng cường lực lượng tuần tra, canh lửa suốt ngày đêm tại tất cả các khu vực trọng điểm nhằm giữ màu xanh cho rừng.

Dưa hấu được giá, mỗi ha lãi khoảng 50 triệu đồng

Quảng Bình Vụ dưa xuân năm nay, nông dân huyện Bố Trạch được mùa và được giá. Mỗi ha dưa cho lãi đến 50 triệu đồng…