Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới Hải Lăng, Quảng Trị. Bất cập trong hỗ trợ cước phí giám sát hành trình tàu cá. Gần 1.700 ha lúa xuân ở Bắc Kạn có nguy cơ hạn hán. Giá cà phê xuất khẩu tăng mạnh.
CHÍNH PHỦ CÔNG NHẬN HUYỆN NÔNG THÔN MỚI HẢI LĂNG - QUẢNG TRỊ
Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định công nhận huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo UBND huyện Hải Lăng tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về kinh tế và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng NTM.
Tính đến năm 2024, huyện Hải Lăng đã có 15/15 xã đạt và duy trì chuẩn NTM, có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thị trấn Diên Sanh đạt chuẩn đô thị văn minh, GRDP bình quân đầu người của huyện đạt 74,5 triệu đồng, tỉ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,19%, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,3%, huyện đáp ứng các tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM.
Năm 2021, HĐND tỉnh Cà Mau đã ban hành Nghị quyết số 03, về hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tàu cá chiều dài từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và có giấp phép khai thác thủy sản sẽ được hỗ trợ 100% cước thuê bao, bắt đầu từ tháng 1/2022 đến hết năm 2026. Tuy nhiên, dù được hỗ trợ 100% cước phí theo Nghị quyết 03 nhưng các nhà mạng vẫn thu tiền trước, nếu không đóng sẽ bị cắt. Nhiều trường hợp số tiền hoàn trả của các nhà mạng lại ít hơn rất nhiều so với số tiền đã đóng.
Ông Phạm Quốc Sử, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau cho biết, cuối năm 2024, tỉnh Cà Mau đã thực hiện hỗ trợ cước thuê bao cho hơn 12.500 lượt tàu cá, với số tiền hơn 12,7 tỷ đồng, thông qua 9 nhà mạng cung cấp dịch vụ. Những vấn đề khó khăn mà người dân gặp phải, Sở Tư pháp sẽ phối hợp với các ngành tìm giải giáp tham mưu cho UBND tỉnh tháo gỡ trong thời gian tới.
GẦN 1.700 HA LÚA XUÂN Ở BẮC KẠN CÓ NGUY CƠ HẠN HÁN
Thực hiện: Ngọc Tú
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Kạn cho biết, vụ xuân năm nay tỉnh Bắc Kạn gieo cấy hơn 8.400ha lúa thì có đến 1.700ha có nguy cơ thiếu nước tưới. Trong đó, huyện Chợ Đồn hơn 200ha, Na Rì 440ha, Chợ Mới hơn 240ha, Ba Bể hơn 270ha và Bạch Thông hơn 150ha. Nguyên nhân là do từ cuối năm 2024 tới nay trên địa bàn tỉnh ít có mưa, thời tiết khô hanh kéo dài. Lưu lượng dòng chảy trên các sông, suối đều ở mức thấp, hồ thủy lợi tích nước chỉ đạt khoảng 60-80% dung tích thiết kế. Bên cạnh đó, sau nhiều trận mưa lũ, một số công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp. Để ứng phó với nguy cơ hạn hán, tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến nguồn nước, hướng dẫn người dân tổ chức sản xuất, kịp thời điều chỉnh cơ cấu cây trồng. Vận hành linh hoạt, hiệu quả hồ chứa thủy điện để vừa bảo đảm vừa phát điện vừa cung cấp đủ nước cho sản xuất.
GIÁ CÀ PHÊ XUẤT KHẨU TĂNG MẠNH
Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 2/2025 ước đạt 150 nghìn tấn, trị giá 854 triệu USD. Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu cà phê đạt 284 nghìn tấn, trị giá 1,58 tỷ USD, giảm 28,4% về lượng nhưng tăng 26,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024, do giá xuất khẩu tăng.
Sau khi giảm vào thời điểm cuối năm 2024, giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam đã tăng mạnh trở lại trong 2 tháng đầu năm 2025 do nguồn cung hạn chế. Tháng 2/2025, giá xuất khẩu cà phê đạt bình quân 5.695 USD/tấn, tăng 4,7% so với tháng 01/2025 và tăng 71,3% so với tháng 2/2024. Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, giá xuất khẩu cà phê đạt bình quân 5.575 USD/tấn, tăng 76,3% so với cùng kỳ năm 2024.