| Hotline: 0983.970.780

Tân vương của bóng đá châu Á Qatar đã sẵn sàng cho World Cup 2022?

Thứ Bảy 02/02/2019 , 07:18 (GMT+7)

Vượt qua Nhật Bản để vô địch Asian Cup là thành tích không phải bất cứ đội tuyển nào ở châu Á cũng có thể làm được, nhưng cái đích của Qatar còn xa hơn và lớn hơn, đó là hướng về VCK World Cup sau đây 3 năm, sẽ được tổ chức tại chính Qatar.

Thật ra lực lượng hiện tại của Qatar cũng là để chuẩn bị cho VCK World Cup 2022 được tổ chức trên sân nhà của họ. Lực lượng này được sàng lọc rất kỹ, được đào tạo rất kỹ từ những hơn chục năm về trước.

Qatar lập ra học viện bóng đá Aspire, chiêu mộ cầu thủ nhí từ khắp nơi trên thế giới cũng là để hướng về VCK World Cup sau đây 3 năm, trên sân nhà của họ. HLV hiện tại của đội tuyển bóng đá Qatar, vừa vô địch Asian Cup 2019, ông Felix Sanchez (người Tây Ban Nha) cũng là người ban đầu được đến Qatar dành cho học viện Aspire.

Asian Cup 2019 là giải đấu để Qatar rà soát đội hình, cọ sát với các đối thủ ở châu Á, trước khi bước ra giải thế giới. Thế rồi, đợt cọ xát lớn cuối cùng trước thềm World Cup 2022 của đội tuyển Qatar lại thành công ngoài mong đợi: Vô địch châu Á.

Qatar chạy đà cho VCK World Cup 2022 bằng ngôi vô địch Asian Cup 2019

Ngôi vô địch mà Qatar trở thành đội thắng tuyệt đối cả 7 trận tại giải, từ trận đấu đến trận cuối, ghi được 19 bàn và chỉ để thủng lưới 1 bàn (bàn thua trước Nhật trong trận chung kết là bàn thua duy nhất của Qatar tại Asian Cup 2019). Qatar cũng sở hữu luôn chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất giải: Almoez Ali (9 bàn thắng).

Thậm chí, với 9 bàn ghi được tại giải năm nay, Almoez Ali của Qatar còn trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất tại một kỳ VCK giải vô địch châu Á, vượt qua kỷ lục cũ của tiền đạo khét tiếng người Iran Ali Daei (8 bàn).

Hiếm có nhà vô địch Asian Cup nào sở hữu thông số ấn tượng đến thế, khi đăng quang tại một kỳ giải châu Á. Chiến thắng của Qatar càng thêm phần ngọt ngào khi họ lên ngôi ngay tại UAE – quốc gia vốn có lực lượng CĐV chẳng hề ủng hộ họ.

Những Almoez Ali, Akram Afif (người được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận chung kết) là tài sản quý của bóng đá Qatar. Có một điều đáng chú ý là họ còn khá trẻ, cả 2 cầu thủ vừa nêu mới 22 tuổi.

Ngôi sao số 1 Almoez Ali cùng nhiều cầu thủ Qatar sẽ ở vào độ tuổi vàng tại World Cup sau đây 3 năm, trên sân nhà của Qatar

Số cầu thủ 21 – 22 tuổi trong đội hình Qatar vô địch châu Á năm nay không hiếm. Ngoài ra, các cầu thủ khác cũng chỉ trong độ tuổi từ 25 – 28 (thủ môn Saad Al Sheed được bình chọn xuất sắc nhất giải năm nay 28 tuổi), tức là sẽ ở vào khoảng 28 – 31 tuổi tại World Cup 2022 sau đây 3 năm.

Điều đó có nghĩa là Qatar không giấu giếm ý định chuẩn bị lực lượng cho World Cup 2022 ngay từ bây giờ. Sau 3 năm nữa, hầu hết các cầu hiện tại của Qatar đều sẽ bước sang độ “tuổi vàng” của đồi cầu thủ: Từ 25 – 30 tuổi, để về lý thuyết, họ mạnh hơn bây giờ, đá tốt hơn bây giờ ở giải vô địch thế giới.

Nhưng đấy là về lý thuyết, dĩ nhiên, trên thực tế, từ đây đến World Cup 2022, Qatar còn rất nhiều việc phải làm để đủ trình độ thi thố ở giải đấu có chất lượng chuyên môn cao nhất bóng đá thế giới.

Và điều kiện đầu tiên mà Qatar cần vượt qua đó là sự bỡ ngỡ trong lần đầu xuất hiện tại VCK một kỳ World Cup, giống như Nhật Bản năm 1998 và Trung Quốc năm 2002.

Chưa kể ngôi vô địch Asian Cup 2019 của bóng đá Qatar ít nhiều mang yếu tố bất ngờ, đồng thời trình độ thế giới vẫn khác xa so với trình độ châu Á.

(Dân trí)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm