| Hotline: 0983.970.780

Táo Quân 2018 và những chuyện hậu trường

Thứ Sáu 09/02/2018 , 08:31 (GMT+7)

Chỉ còn 1 tuần nữa, chương trình Táo Quân 2018 sẽ chính thức lên sóng. Suốt 15 năm qua, đây được coi là thứ “gia vị” không thể thiếu cho hương vị tết thêm đậm đà. 

Nhiều người hồi hộp ngóng chờ vì nội dung luôn được giữ bí mật đến giây phút cuối cùng.
 

“Gia đình Táo yêu thương nhau lắm”

Sau nhiều tháng tập luyện và ba buổi ghi hình hồi đầu tháng 2, các Táo hiện giờ đã được nghỉ ngơi. Một số câu chuyện sau cánh gà đã được các nghệ sĩ bật mí trước ngày phát sóng Táo quân.

Nghệ sĩ Đức Hùng - người lần đầu diễn Táo quân chia sẻ, dịp cuối năm nghệ sĩ nào cũng bận nhiều công việc riêng. Tuy nhiên, ai cũng tập luyện chăm chỉ, cố gắng hết mình.

14-37-16_nh-1
Nghệ sĩ Đức Hùng và một số diễn viên khác trong hậu trường

“Gia đình Táo yêu thương nhau lắm, rất nhường nhịn và thông cảm cho nhau. Mọi người làm việc miệt mài, có hôm từ 7 giờ tối đến 4 giờ sáng. Hôm nào được về sớm lúc một giờ, hai giờ sáng là cả hội đã nhẩy tớn lên rồi”, nghệ sĩ Đức Hùng tiết lộ.

Các Táo thường ăn chung mỗi đêm. “Nó rất đời thường nhưng ý nghĩa. Mọi người ăn chung vui lắm. Tự Long hay trổ tài nấu cá kho, thịt kho. Bao giờ mọi người cũng ăn hết đồ của Long trước tiên. Công Lý, anh Quốc Khánh cũng mang đồ ăn theo. Còn chị Minh Hằng thường mang mứt, hạt hướng dương đến”, Đức Hùng chia sẻ.

Nam nghệ sĩ tự nhận mình là người thừa năng lượng nhưng vẫn chưa là gì so với dàn Táo Quân gạo cội. “Tôi phục toàn diện các nghệ sĩ đã tham gia chương trình này. Cường độ làm việc của các Táo thì máy cũng chẳng mạnh bằng. Trong đó, người khỏe nhất là đạo diễn Đỗ Thanh Hải”, nghệ sĩ Đức Hùng nói.

Diễn viên Minh Tít (tham gia Táo Quân 2017, 2018) chia sẻ: “Tôi luôn nể phục người đàn anh đã đưa mình đến với Táo Quân là “cô Đẩu” - NSƯT Công Lý. Để đảm bảo việc luyện tập, anh Lý luôn luôn cẩn thận nhắc nhở tôi phải sát sao, tập trung công việc. Nhiều hôm 4, 5 giờ sáng đi tập về mà vẫn thấy anh nhắc cũng thấy mệt mỏi nhưng nghĩ lại, đó tình cảm của một người đàn anh và hơn hết là trách nhiệm với công việc cùng nhau gánh vác”.

Áp lực lớn nhất đối với dàn diễn viên trẻ như Minh Tít khi diễn Táo Quân là sự mong mỏi của khán giả. “Mặc dù vai của lớp trẻ chúng tôi xuất hiện không nhiều như các Táo xịn nhưng được giao cho những câu thoại rất đắt và mang tính thời sự cao, đòi hỏi phải chính xác”.

14-37-16_nh-2
Minh Quân và Minh Tít (bên phải) đóng Thiên Lôi

Nghệ sĩ Vân Dung, Chí Trung, Tự Long… cũng thường chia sẻ những hình ảnh hậu trường vui vẻ bên nhau trên trang cá nhân dù tập luyện rất vất vả.

Sau khi ghi hình xong, Vân Dung chia sẻ: “Một việc lớn nhất trong năm đã xong, lo lắng, hồi hộp, chờ đợi cũng đã hết. Yêu lắm gia đình Táo nhỏ, chỉ mong mọi người có sức khỏe, nhiệt huyết để cùng nắm tay nhau thật chặt… Đừng buông tay nhau nhé! Em yêu gia đình Táo nhất đấy”.
 

Bùi ngùi chia tay Chí Trung

“Vậy là Táo Quân mùa thứ 15 đã xong. Hay dở buồn vui xin gửi cho khán giả phán xét. Đây cũng là lời chào của một Táo già là tôi, tặng lại các bạn khi sức cùng lực kiệt. Mong rằng trong đêm 30, các bạn sẽ mở lòng đón nhận như một lời từ biệt", Chí Trung nói.

Khán giả ở nhiều lứa tuổi bùi ngùi khi đọc những dòng trên của nghệ sĩ gắn bó nhiều năm với Táo Quân. Năm sau, Chí Trung sẽ không tham gia chương trình này nữa.

14-37-16_nh-3
Nghệ sĩ Chí Trung (ngoài cùng bên phải) và các nghệ sĩ khác đóng Táo Quân 2018

Một người hâm mộ Chí Trung chia sẻ: “Cảm ơn chú vì đã làm việc chăm chỉ và vất vả để cho chúng cháu được xem Táo Quân ngày Tết. Cảm ơn tất cả các cô chú rất nhiều vì đã tạo nên một chương trình ý nghĩa. Rất buồn nếu không còn Táo Quân nữa.”

Có người nói: “Tạm biệt một huyền thoại. Cảm ơn chú đã cống hiến sức mình cho những mùa Táo đã qua. Sau này không nhìn thấy chú trên Táo Quân, cháu sẽ nhớ lắm. Dù sao cháu vẫn luôn ủng hộ các quyết định của chú.”

“Táo Quân luôn là món ăn đặc biệt được chờ đợi vào mỗi đêm Giao thừa, khen chê gì tùy mỗi người nhưng riêng em thì biết đó là nỗ lực, cố gắng với nhiều đêm gần như thức trắng của các nghệ sĩ”, một người em của Chí Trung cho biết.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm