| Hotline: 0983.970.780

Thái Lan tái thiết sau King’s Cup

Thứ Hai 10/06/2019 , 06:35 (GMT+7)

Thất bại không thể nuốt trôi ở giải đấu truyền thống khiến xứ Chùa vàng đẩy mạnh công cuộc cải tổ, bắt đầu từ vị trí thuyền trưởng.

14-53-31_totchtwn-sripn
HLV Totchtawan nhiều khả năng sẽ thay Sirisak.

Siam Sports, kênh thể thao hàng đầu Thái Lan, loan tin Totchtawan Sripan sẽ được giao dẫn dắt “Voi chiến” ở vòng loại World Cup 2022. Cựu HLV của Suphanburi vừa chia tay CLB này vì thành tích tồi tệ, khiến đội bóng này đứng đáy bảng xếp hạng Thai League. Totchtawan đủ khả năng bắt tay ngay vào công việc mới ở LĐBĐ Thái Lan.

Việc LĐBĐ xứ Chùa vàng phải thay HLV đương nhiệm Sirisak Yodyardthai là bởi nhà cầm quân này chưa có bằng HLV cấp Pro, theo yêu cầu của FIFA tại vòng loại World Cup 2022. Lãnh đạo bóng đá Thái Lan từng xin gia hạn cho Sirisak hoàn thành xong khóa học lấy bằng nhưng FIFA và AFC không đồng ý. Bởi vậy, người Thái buộc phải tìm một HLV mới.

Bổ nhiệm Totchtawan là quyết định gây bất ngờ của Thái Lan. Dư luận xứ Chùa vàng đang yêu cầu LĐBĐ mời lại Kiatisuk Senamuang, huyền thoại bóng đá Thái rất mát tay khi giúp đội nhà giành 2 chức vô địch AFF Cup và 1 tấm HCV SEA Games. Tuy nhiên, “Zico Thái” có mâu thuẫn với lãnh đạo LĐBĐ nên hai phía đều tỏ ra không mặn mà cho việc tái hợp.

Totchtawan, vì thế, trở thành cái tên sáng giá trong mắt người hâm mộ Thái Lan. Vị HLV 47 tuổi cùng thời với Kiatisuk, và sở hữu 4 tấm HCV SEA Games, 3 chức vô địch Tiger Cup (tiền thân của AFF Cup). Ông là tiền vệ công xuất sắc hàng đầu khu vực thuở còn thi đấu, và từng có thời gian sang Việt Nam chơi bóng cho HAGL, từ năm 2004 đến 2006. Từ năm 2009, chiến lược gia sinh năm 1971 chuyển sang nghiệp huấn luyện, bắt đầu từ CLB BEC Tero Sasana.

Khán giả Việt Nam không lạ gì Totchtawan. Tại SEA Games 18, ông 3 lần xé lưới Việt Nam trong 2 lần đối đầu ở vòng bảng và chung kết. Sau này, Totchtawan cùng với Kiatisuk và Dusit Chalermsan là bộ ba Thái Lan nổi tiếng ở phố Núi, giúp HAGL thống trị V-League. Trong những lần gặp gỡ Việt Nam ở cả SEA Games lẫn Tiger Cup, Totchtawan đều khiến hàng thủ chúng ta gặp nhiều khó khăn vì nhãn quan chiến thuật và khả năng sút xa rất tốt.

Có sự nghiệp cầu thủ ấn tượng nhưng Totchtawan chưa thu được nhiều thành tựu như Kiatisuk. Ông từng dẫn dắt những CLB giàu có và có lực lượng mạnh như BEC Tero Sasana, Muangthong United hay Police United nhưng chưa có danh hiệu nào. Siam Sports cho rằng Totchtawan được chọn chủ yếu bởi tấm bằng HLV cấp Pro của ông.

Xem thêm
Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh

NINH BÌNH Tối 26/4, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm