| Hotline: 0983.970.780

Thái Lan vượt mặt đội tuyển Việt Nam ở nhóm hạt giống VCK Asian Cup 2019

Thứ Năm 12/04/2018 , 20:53 (GMT+7)

Theo kết quả phân chia các nhóm hạt giống của Asian Cup 2019, được AFC công bố chiều nay (12/4), đội tuyển Việt Nam rơi vào nhóm 3, có khả năng chung bảng với Thái Lan (nhóm 2) tại VCK Asian Cup 2019.

Cụ thể, 24 đội bóng tham dự VCK giải vô địch bóng đá châu Á 2019 được chia làm 4 nhóm hạt giống. Đội tuyển Việt Nam nằm trong nhóm 3 cùng các đội Kyrgyzstan, Lebanon, Palestine, Oman và Ấn Độ.

Nguyên tắc bốc thăm là các đội nằm chung nhóm với nhau sẽ rải đều ra 6 bảng đấu khác nhau, những đội nằm chung nhóm sẽ không nằm chung bảng.

Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại Jordan, nếu tái ngộ đội này ở VCK Asian Cup 2019

Theo nguyên tắc đấy, đội tuyển Việt Nam có thể nằm chung bảng với Thái Lan ở vòng chung kết (VCK), bởi đội bóng đất Chùa Vàng nằm ở nhóm 2 cùng các đội Trung Quốc, Syria, Uzbekistan, Iraq và Qatar.

Ngoài ra, theo kết quả phân nhóm này, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể nằm chung bảng với thêm 1 đội bóng nữa thuộc khu vực Đông Nam Á, đó là Philippines, do Philippines trong nhóm 4 với các đội CHDCND Triều Tiên, Bahrain, Jordan, Yemen và Turkmenistan.

Riêng nhóm 1, nhóm hạt giống hàng đầu gồm chủ nhà UAE, Iran, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Saudi Arabia.

Các nhóm hạt giống được AFC phân bố chiều nay

Trong nhóm 1, ngoại trừ chủ nhà UAE, tất cả các đội còn lại đều đã vô địch châu Á. Và ngoài trừ đương kim vô địch Australia, 4 đội gồm Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc và Saudi Arabia đã vô địch châu Á nhiều hơn 1 lần. Đặc biệt, Nhật Bản đang giữ kỷ lục 4 lần vô địch.

Khả năng xấu nhất, đội tuyển Việt Nam có thể rơi vào một bảng rất nặng, có thể gồm 1 trong 6 thuộc nhóm đội hạt giống số 1 vừa nêu, cộng thêm cựu vô địch châu Á Iraq hoặc cựu vô địch Asiad Uzbekistan từ nhóm 2, và thêm CHDCND Triều Tiên từ nhóm 4.

Ngược lại, khả năng tốt nhất mà đội bóng của HLV Park Hang Seo có thể có, nếu rơi vào bảng nhẹ nhất có thể, là bảng gồm 1 trong 6 đội hạt giống thuộc nhóm 1 nêu trên, Thái Lan hoặc Syria, hay Qatar từ nhóm 2 (các đội mà đội tuyển Việt Nam có thể thắng trong một ngày đẹp trời), cộng thêm Philippines, hay Jordan (đội 2 lần hoà Việt Nam ở vòng loại), hoặc Yemen.

Nếu rơi vào bảng nhẹ nhất có thể đấy, ví dụ như nằm ở bảng gồm có UAE, Syria, Việt Nam và Philippines, đội tuyển Việt Nam có quyền nghĩ đến vé vào vòng 1/8 (theo điều lệ của VCK các giải vô địch châu Á, 2 đội đứng đầu mỗi bảng, cộng với 4 đội hạng ba trong bảng có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng knock-out).

(Dân trí)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm