| Hotline: 0983.970.780

Thái Nguyên dự kiến tiếp nhận hơn 1.000 người từ các nước có dịch về

Thứ Sáu 27/03/2020 , 16:29 (GMT+7)

Bộ Tư lệnh Quân khu I vừa đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên tạo điều kiện bố trí địa điểm tiếp nhận hơn 1.000 công dân từ các nước có dịch về cách ly.

Cuộc họp ngày 27/3 bàn về việc Bộ Tư lệnh Quân khu I đề nghị tỉnh Thái Nguyên giúp đỡ cách ly công dân các nước có dịch về Việt Nam. Ảnh: Hằng Nga.

Cuộc họp ngày 27/3 bàn về việc Bộ Tư lệnh Quân khu I đề nghị tỉnh Thái Nguyên giúp đỡ cách ly công dân các nước có dịch về Việt Nam. Ảnh: Hằng Nga.

Tại cuộc họp ngày 27/3 do UBND tỉnh Thái Nguyên chủ trì với lãnh đạo Quân khu I và các ngành địa phương đã bàn về việc Bộ Tư lệnh Quân khu I đề nghị được giúp đỡ cách ly công dân từ các nước có dịch về Việt Nam trong thời gian tới.

Theo đó, ngoài việc tiếp nhận cách ly công dân trên hướng Lạng Sơn, Cao Bằng, Bộ Quốc phòng còn giao cho Quân khu I tiếp nhận cách ly 4.400 công dân từ Cảng hàng không Nội Bài và Vân Đồn, đồng thời tăng số lượng chỉ tiêu hơn nữa.

Dự kiến đối tượng cách ly lần này chủ yếu là học sinh, sinh viên, cán bộ đang học tập, làm việc ở các nước có nguy cơ lây nhiễm cao.

Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh Quân khu I đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên tạo điều kiện bố trí địa điểm Trung tâm Giáo dục Quốc phòng của tỉnh để tiếp nhận 500 công dân, Trung đoàn 832 tiếp nhận 250 công dân từ Cảng hàng không Nội Bài và sân bay Vân Đồn về cách ly. Mặt khác đề nghị tỉnh Thái Nguyên giúp đỡ Trường Quân sự Quân khu I tiếp nhận cách ly từ 350 - 400 người từ Sân bay Nội Bài về.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.