| Hotline: 0983.970.780

Thân phận những đội lót đường tại World Cup

Thứ Tư 20/06/2018 , 06:01 (GMT+7)

Dù có sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hernan Dario Gomez nhiều kinh nghiệm, nhưng đội tuyển Panama ngay trận đầu ra quân đã đại bại 0-3 trước đội tuyển Bỉ. 

Hàn Quốc để để Thụy Điển vượt qua với tỷ số 0-1

Trong khu vực Concacaf (bao gồm Bắc Mỹ, Trung Mỹ và vùng Caribe) vị trí của đội tuyển Panama không hề thấp, và họ được FIFA xếp hạng 52 trên thế giới. Tuy nhiên, lần đầu tiên tham dự World Cup, đội tuyển Panama cũng chỉ là một kẻ lót đường!

Thân phận của đội tuyển Panama cũng giống 5 đội tuyển châu Á có mặt tại mùa hè trên xứ sở bạch dương là Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ả Rập Saudi và Úc. Chút hy vọng le lói đã thuộc về đội tuyển Iran khi có trận thắng Ma Rốc với tỷ số 1-0, còn Ả Rập Saudi thua Nga 0-5, Úc thúc thủ 1-2 trước Pháp, Hàn Quốc để Thụy Điển vượt qua với một bàn thắng cách biệt từ quả phạt đền. Riêng Nhật Bản nằm trong bảng H, gần như không có khả năng đặt chân vào vòng 1/16, khi phải chạm trán với Colombia, Ba Lan và Senegal.

Sân chơi World Cup thực sự quá sức đối với bóng đá châu Á. Thành tích tốt nhất là giải tư của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2002, dưới tài cầm quân của huấn luyện viên người Hà Lan - Guus Hiddink. Trên mặt bằng trình độ bóng đá châu Á, thì đội tuyển Hàn Quốc đã được xếp vào hàng chuyên nghiệp. Trong thành phần đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2018 có những cầu thủ đang thi đấu cho các câu lạc bộ của Anh như Son Heung-min khoác áo Tottenham, Ki Sung-yeung khoác áo Swansea và Lee Chung-yong khoác áo Crystal Palace.

Ngoài kỹ thuật, có một điều mà bóng đá Hàn Quốc đã nỗ lực thay đổi mà các đội tuyển xung quanh phải học hỏi, đó là cải thiện thể lực. Sau chiến lược dinh dưỡng và rèn luyện qua nhiều thế hệ, bây giờ cầu thủ Hàn Quốc đã có vóc dáng không mấy thua kém các cầu thủ châu Âu. Bằng chứng là khi tranh bóng bổng với những cầu thủ Thụy Điển có chiều cao trung bình 1,9 mét thì các cầu thủ Hàn Quốc vẫn không chút mặc cảm nào!

Muốn vươn lên đẳng cấp mới trong bóng đá, các đội tuyển châu Á chỉ còn cách mời những bậc thầy châu Âu hoặc Nam Mỹ làm huấn luyện viên. Hiện tại, để có mặt tại World Cup 2018, đội tuyển Ả Rập Saudi trông cậy vào huấn luyện viên Juan Antonio Pizzi người Argentina, đội tuyển Iran trông cậy vào huấn luyện viên Carlos Queiroz người Bồ Đào Nha, hay đội tuyển Nhật Bản trông cậy vào huấn luyện viên Vahid Halilhodzic người Bosnia…

Từ đầu thế kỷ 21 đến nay, kinh tế châu Á phát triển kéo theo tư duy đầu tư cho bóng đá cũng chuyển động tích cực. Nhiều câu lạc bộ của Trung Quốc hoặc Qatar đã bỏ ra những khoản tiền không nhỏ để chiêu mộ những cầu thủ tầm cỡ quốc tế sang thi đấu, nhằm giúp sân chơi bóng đá khởi sắc hơn. Và điều ai cũng hiểu là nền tảng bóng đá châu Á cũng như châu Phi và vùng Concacaf vẫn còn rất thấp, vì vậy họ không có gì quá u buồn để dự phần World Cup 2018 bằng thân phận kẻ lót đường cho những nhà vô địch đến từ châu Âu và Nam Mỹ!

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm