| Hotline: 0983.970.780

Thắng Trung Quốc, vẫn lo

Thứ Ba 10/09/2019 , 06:45 (GMT+7)

Chiến thắng trên sân đối thủ từng nhiều lần “đè đầu cưỡi cổ” chúng ta mang lại niềm vui, nhưng đằng sau vẫn ẩn chứa nhiều mối lo.

u22-viet-nm151119467
Tiến Linh lập cú đúp vào lưới Trung Quốc.

Trước hết, như chính HLV Park Hang-seo thừa nhận là đội chủ nhà không sử dụng đội hình mạnh nhất tối 8/9. Những con người tốt nhất Guus Hiddink đã dùng ở trận đấu trước đó với U22 Triều Tiên vào ngày 5/9. Trận đấu với Việt Nam, U22 Trung Quốc xem là một màn tập dượt, trước khi bước vào vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Trung Quốc không có đội hình mạnh nhất, còn Việt Nam thậm chí không giới thiệu thêm gương mặt nào mới ở trận giao hữu hôm Chủ nhật. 11 cầu thủ ra sân đều là những người khán giả quen tên, thay vì những A Mit, Viết Triều… như khi giao hữu với Myanmar tại Nam Định hồi tháng 6.

Có thể ông Park có nhiều toan tính ở chuyến làm khách tại Trung Quốc, đội từng nhiều lần thắng Việt Nam, giống cách ông từng làm ở Asiad 18 với Nhật Bản. Tuy nhiên, thật khó phủ nhận thực tế là trong tay ông thầy xứ kim chi không có thật nhiều lựa chọn chất lượng cho đội U22.

Vấn đề lực lượng hiện rõ nhất qua hình ảnh Tiến Linh. Tiền đạo Bình Dương vừa mới gây thất vọng trong chuyến làm khách tại Thái Lan, ở vòng loại World Cup 2022, nhưng lại tỏa sáng rực rỡ trong màu áo đội U22. Rõ ràng, “hàng thửa” trên tuyển đã chơi tốt hơn “hàng chính” đội U23. Điều này không thể không gây nên tâm lý lo ngại, trong bối cảnh ông Park đã rất thành công khi liên tục phát hiện ra các cầu thủ trẻ dưới 23 tuổi cho bóng đá Việt Nam suốt hai năm qua.

Trong mọi thành công của một nền bóng đá, cầu thủ trẻ luôn là yếu tố quan trọng bậc nhất. Nhưng nhìn vào lứa U23 vừa thắng ở Trung Quốc, khó có thể nói cầu thủ nào có thể đạt tới trình độ như Quang Hải, hay thậm chí là biết cách tạo đột biến như Văn Đức, Văn Toàn. Những Việt Hưng, Trọng Đại, Hoàng Đức gần như giậm chân tại chỗ về khả năng suốt năm qua.

Không có phát hiện đáng kể về nhân sự, U22 Việt Nam cũng không đưa ra yếu tố đột biến nào về lối chơi. Vẫn là triết lý phòng ngự phản công sở trường, Việt Nam rình rập Trung Quốc mắc sai lầm rồi ghi bàn. Trong một trận đấu cụ thể, chiến thắng là đáng mừng, nhưng nhìn tổng thể, Việt Nam sẽ gặp vấn đề nếu đối thủ cũng chơi giằng dai, mà điển hình là Thái Lan dưới thời Akira Nishino.

Thắng Trung Quốc, hòa Thái Lan là những kết quả tích cực, nhưng sẽ là quá lời nếu cho Việt Nam vẫn trên đà phát triển.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm