| Hotline: 0983.970.780

Thi Toán lớp 10 TP.HCM: Điểm 10 sẽ hiếm

Thứ Hai 03/06/2019 , 13:52 (GMT+7)

Cuối buổi sáng 3/6, các thí sinh thi vào lớp 10 tại TP.HCM đã hoàn thành bài thi môn thi Toán. Theo nhiều thí sinh tại điểm thi Trường THCS Trần Văn Ơn (Quận 1, TP.HCM) đề thi Toán năm nay khó hơn những năm trước, khiến học sinh bị rối.

Đề thi môn Toán vào lớp 10 công lập TP.HCM.

Theo một số giáo viên chuyên Toán thì đề thi năm nay có cấu trúc tương tự đề thi năm 2018, bao gồm 8 bài toán, trong đó có đến 5 bài toán liên quan đến kiến thức thực tế, đề bài khá thú vị. Tuy không quá khó nhưng đòi hỏi học sinh phải có khả năng đọc hiểu và phân tích, tính toán tốt.

Thầy Nguyễn Thanh Tùng, tổ trưởng môn Toán trường THCS Lạc Hồng nhận xét: “Nhìn chung đề Toán năm nay khó hơn so với những năm trước. Đối với những học sinh trung bình thì sẽ cảm thấy đề hơi rối, phải phân tích kỹ thì mới làm được bài. Như bài số 3 đưa một loạt dữ kiện, cấu trúc lạ, những học sinh có tư duy chưa tốt gặp những dữ kiện nhiều như vậy dễ bị rối. Các câu từ 4, 5 được luyện tập nhiều trong quá trình ôn tập. Riêng câu số 6 tuy nằm trong kiến thức đã học nhưng tích hợp với môn Địa lý học từ lớp 6 gây khó cho học sinh. Nhìn chung đề thi năm nay đúng theo trọng tâm của Sở đưa ra là phân loại thí sinh. Câu phân hóa nằm ở câu hình học”.

Một số giáo viên khác thì cho rằng, đề thi Toán năm nay học sinh đạt trung bình phổ điểm từ 6 - 7,5. Học sinh có kỹ năng tính toán tốt có thể đạt 8 - 9 điểm và điểm 10 sẽ hiếm.

Thảo luận sau giờ thi căng thẳng.

Bước ra từ phòng thi em Lục Quốc Khang, lớp 9/7 Trường THCS Võ Trường Toản chia sẻ: “Đề Toán hơi rối, em cảm thấy khó hiểu nên vài câu em làm không được, như câu 6 về hình học không gian. Em dự đoán được khoảng 7 điểm”.

Trong khi đó thí sinh Vũ Ngọc Cường, Trường THCS Trần Văn Ơn thì cho rằng, đề thi năm nay khá khó, đề không quá dài nhưng phải đọc và phân tích kỹ. “Em nghĩ mình được khoảng 8,5 điểm”, Cường cho biết.

Thí sinh Ánh Minh, trường THCS Trần Văn Ơn vui mừng ôm chầm lấy bạn khi bước ra khỏi điểm thi, em chia sẻ: “Đề thi năm nay khó hơn nhiều so với những gì em nghĩ, kiến thức thực tế nhiều. Được 7 điểm là mừng rồi vì em học giỏi môn Văn!”.

Hình ảnh ghi nhận tại điểm thi trường THCS Trần Văn Ơn (Quận 1, TP.HCM).

Chiều nay, hơn 6.000 thí sinh đăng kí thi chuyên sẽ dự thi các môn chuyên với thời gian làm bài là 150 phút.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm