| Hotline: 0983.970.780

Thông điệp xanh từ sự kiện Tắt đèn bật ý tưởng năm 2024

Thứ Ba 26/03/2024 , 06:40 (GMT+7)

Với thông điệp 'Giảm rác cho sạch - Tái rác cho xanh', sự kiện Tắt đèn Bật ý tưởng năm 2024 mong muốn lan tỏa tình yêu thiên nhiên và môi trường đến cộng đồng.

Trải qua 14 năm, chiến dịch "Tắt đèn bật ý tưởng" đã góp phần không nhỏ trong việc truyền cảm hứng và thay đổi nhận thức của cộng đồng về các vấn đề môi trường.

Theo anh La Hoàng Quân, Trưởng ban Đối ngoại của sự kiện, Thông điệp của chiến dịch năm nay là “Giảm rác cho sạch - Tái rác cho xanh” đã thu hút sự tham gia của rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp và đặc biệt là các cá nhân, các bạn trẻ quan tâm tới vấn đề môi trường.

Chúng tôi muốn lan tỏa với các bạn trẻ rằng, việc giảm rác và tái sử dụng các vật dụng trong cuộc sống không hề khó khăn và khá dễ dàng. Mỗi hành động nhỏ của các bạn có thể giúp cho trái đất của chúng ta ngày càng xanh hơn, càng tốt đẹp hơn”, anh Quân chia sẻ.

Nhiều tổ chức bảo vệ môi trường tham gia sự kiện với mục tiêu lan tỏa tình yêu thiên nhiên, tình yêu môi trường đến cộng động. Ảnh: Hùng Khang.

Nhiều tổ chức bảo vệ môi trường tham gia sự kiện với mục tiêu lan tỏa tình yêu thiên nhiên, tình yêu môi trường đến cộng động. Ảnh: Hùng Khang.

Các cá nhân tham dự chương trình đã được trải nhiệm chuỗi hoạt động tái chế và gian hàng xanh từ doanh nghiệp, tổ chức đồng hành. Người tham dự được trực tiếp mang rác thải có khả năng tái chế tới thu gom, đổi phiếu quà tặng, các sản phẩm đã qua tái chế và Garage Sale Đổi Đồ - Đổi Đời: Quần áo, thiết bị điện tử, gốm sứ.

Bên cạnh đó, các bạn trẻ yêu thiên nhiên, môi trường cũng nhân cơ hội để gửi gắm những thông điệp xanh về việc thu gom, phân loại, tái chế rác thải, bảo vệ các loài động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường tự nhiên.

“Bản thân mình nghĩ những điều lớn lao đều được tạo nên từ những điều nhỏ bé. Nếu mọi người muốn môi trường sống của mình được trong sạch, muốn cho sức khỏe của mình được tốt thì mình nên thay đổi. Thay vì mình vứt rác thải tập trung vào 1 chỗ thì mình có thể phân loại rác thải. Chỉ từ những hành động nhỏ bé cũng có thể làm nên những điều lớn lao”, bạn Tùng Kong, Nhà sáng tạo nội dung số chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ yêu môi trường đã cùng nhau gửi những thông điệp ý nghĩa về bảo tồn động vật hoang dã. Ảnh: Đức Minh.

Nhiều bạn trẻ yêu môi trường đã cùng nhau gửi những thông điệp ý nghĩa về bảo tồn động vật hoang dã. Ảnh: Đức Minh.

Thông qua chiến dịch năm nay, Ban tổ chức kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 do Quốc hội ban hành quy định về phân loại, tái chế chất thải rắn tại nguồn, chính thức áp dụng vào thời điểm sau ngày 31/12/2024.

Ngoài ra, toàn bộ nguồn quỹ thu được từ dự án sẽ được dùng cho việc xây dựng các điểm phân loại, thu gom rác công cộng có kiểm soát, hỗ trợ cho các hoạt động tái chế rác có hiệu quả của tổ chức, doanh nghiệp. Quỹ sẽ được công khai minh bạch trên toàn bộ các kênh social media của dự án.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm