| Hotline: 0983.970.780

Giảm 'dấu chân carbon', bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản ĐBSCL

Thứ Sáu 22/03/2024 , 09:30 (GMT+7)

IDH hợp tác với các đối tác xây dựng lộ trình giảm 'dấu chân carbon', bảo vệ môi trường cho chuỗi cung ứng tôm và cá tra ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Bài liên quan

Vùng ĐBSCL với diện tích vùng biển đặc quyền kinh tế, điều kiện giao thoa mặn, nợ, ngọt, đã tạo nên một vùng sinh thái đặc thù, hiếm thấy trên thế giới, rất thuận lợi cho phát triển sản xuất thủy sản.

Theo Quyết định số 3550/QĐ-BNN-TT ngày 12/8/2021 của Bộ NN-PTNT về Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững vùng ĐBSCL, thì đến năm 2023, cả vùng ĐBSCL phấn đấu đến năm 2030 diện tích nuôi trồng thủy sản đạt trên 990.000 ha. Trong đó, tôm nước lợ đạt 720.000 ha; cá tra đạt 7.447 ha; tôm càng xanh đạt 50.000 ha; cá rô phi đạt 6.350 ha và 1.260.000 m3 lồng bè. Sản lượng nuôi trồng thủy  sản đạt trên 4.800.000 tấn.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, vùng ĐBSCL có nhiều tiềm năng để tái cấu trúc các chuỗi sản xuất cung ứng tôm tự nhiên với giá trị cao. Bên cạnh việc tăng cường liên kết hợp tác giữa các hộ nông dân, tổ hợp tác, HTX, doanh nghiệp và chính quyền địa phương để tạo ra các dòng sản phẩm tôm hữu cơ, tôm sinh thái có thương hiệu của vùng ĐBSCL, thì việc đáp ứng được truy xuất nguồn gốc, hay giảm dấu chân carbon cũng là một trong những giải pháp để ngành tôm phát triển bền vững trong tương lai, đáp ứng các điều kiện của chuỗi cung ứng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính.

Đặc biệt, khi Việt Nam tham gia vào các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu như cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050; Giảm phát thải khí mê-tan 30% so với năm 2020 thì việc giảm “dấu chân carbon” cho ngành tôm là giải pháp nâng cao giá trị xuất khẩu, hướng đến phát triển bền vững và có trách nhiệm.

Sản xuất thủy sản bền vững có thể cung cấp thực phẩm lành mạnh, chất lượng cao hạn chế tác động môi trường đồng thời tạo ra việc làm và phát triển kinh tế.

Ngày 19/3, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan có buổi làm việc với Bộ trưởng Chính sách Tự nhiên và Nitơ (Bộ Nông nghiệp, Thiên nhiên và Chất lượng Thực phẩm Hà Lan) Christianne van der Wal về các giải pháp nhằm biến ĐBSCL trở thành trung tâm trong khu vực song vẫn đảm bảo về vấn đề sinh thái, đa dạng sinh học và môi trường.

Để đưa ra các giải pháp nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển vùng ĐBSCL, ngày 21/3, sự kiện Việt Nam: Diễn đàn kinh doanh Đồng bằng sông Cửu Long diễn ra thu hút hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế. Trong đó, các chuyên gia, doanh nghiệp Hà Lan đã đưa ra nhiều giải pháp giúp phát triển chuỗi cung ứng trong ngành thủy sản tại ĐBSCL. 

Bên lề sự kiện, ông Nguyễn Bá Thông, Quản lý chương trình Nuôi trồng Thủy sản của IDH Việt Nam đã chia sẻ về những sáng kiến nhằm hướng tới cắt giảm lượng khí thải carbon của chuỗi cung ứng tôm và cá tra ở Đồng bằng sông Cửu Long cũng như đề xuất về các cơ hội hợp tác tiềm năng giữa hai nước.

Theo ông Nguyễn Bá Thông, Việt Nam thuộc nhóm các nhà sản xuất thủy sản lớn toàn cầu (đứng đầu thế giới về sản xuất cá tra, tôm sú; đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu thủy sản; đứng thứ 4 thế giới về sản xuất nuôi trồng thủy sản. Việt Nam cũng là nhà cung cấp thủy sản lớn thứ 2 vào Châu Âu trong đó Hà Lan là thị trường Châu Âu nhập khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam).

Tuy nhiên, người nuôi trồng thủy sản Việt Nam hiện chưa có những khuyến khích để sản xuất theo cách có lợi, thân thiện với môi trường.

IDH Việt Nam chia sẻ với các đại biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long về những sáng kiến nhằm hướng tới giảm 'dấu chân carbon' trong chuỗi cung ứng tôm và cá tra vùng ĐBSCL.

IDH Việt Nam chia sẻ với các đại biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long về những sáng kiến nhằm hướng tới giảm "dấu chân carbon" trong chuỗi cung ứng tôm và cá tra vùng ĐBSCL.

Tại Việt Nam, liên kết chuỗi cung ứng là yếu tố then chốt nhằm có được những can thiệp khả thi cho các tác nhân trong chuỗi để thay đổi thực hành sản xuất kinh doanh của họ.

Bài liên quan

Tổ chức Sáng kiến Thương mại bền vững (IDH) hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng lộ trình giảm phát thải môi trường và công cụ Đánh giá Vòng đời (LCA) nhằm tính toán dấu chân môi trường của các sản phẩm nuôi trồng thủy sản từ lúc đầu vào cho đến mắt xích bán lẻ.

Trên cơ sở đó, chuỗi cung ứng có thể xác định các điểm nóng quan trọng về dấu chân môi trường nhằm triển khai các biện pháp can thiệp khả thi và thúc đẩy xây dựng quan hệ đối tác giữa các bên liên quan.

Hiện nay, các chuỗi cung ứng sản phẩm nuôi trồng thủy sản toàn cầu đang tìm cách giảm tác động, phát thải môi trường và IDH đang thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ họ trong quá trình chuyển đổi này.

Tại Việt Nam, IDH ưu tiên hỗ trợ giảm phát thải môi trường cho chuỗi cung ứng tôm và cá tra ở Đồng bằng sông Cửu Long.

“Các điểm nóng về phát thải môi trường trong chuỗi nuôi trồng thủy sản có tác động tiêu cực đến môi trường ở mức cao nhất hiện có thể được xác định trong chuỗi cung ứng dựa vào công cụ Đánh giá vòng đời (LCA), làm cơ sở cho việc xây dựng các tác động ưu tiên để giảm phát thải cho toàn chuỗi.

Bằng cách cùng nhau giải quyết vấn đề này trong chuỗi cung ứng, chúng ta không chỉ có thể giảm thiểu tác động đến môi trường mà còn hỗ trợ việc tăng cường khả năng chống chịu, thích ứng của nông dân nuôi trồng thủy sản trước biến đổi khí hậu", ông Nguyễn Bá Thông, Quản lý chương trình Nuôi trồng Thủy sản của IDH Việt Nam chia sẻ.

Hiện nhiều tỉnh vùng ĐBSCL như Cà Mau, Kiên Giang, Bến Tre... có nhiều cơ sở kinh doanh, hợp tác xã quy mô nhỏ và vừa có vùng nuôi tôm dựa vào tự nhiên, cho ra các sản phẩm tôm rừng, tôm lúa, tôm sạch nhưng chưa được tập trung quản lý và chứng nhận đúng với giá trị chất lượng tương xứng. 

Cà Mau có trên 80.000 ha rừng ngập mặn, trong đó có 30.000 ha nuôi tôm dưới tán rừng, nhưng chỉ có 14.000 ha được chứng nhận nuôi tôm sinh thái. 

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm