| Hotline: 0983.970.780

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến: Trao tặng, hỗ trợ phục hồi sản xuất phải ‘chuẩn chỉ’

Thứ Tư 25/09/2024 , 21:34 (GMT+7)

Thứ trưởng nhấn mạnh, với hỗ trợ huy động từ các đơn vị, cần rà soát cẩn thận, kỹ lưỡng để trao đến địa chỉ, đối tượng cụ thể với phương châm ‘làm chuẩn chỉ’.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm việc với lãnh đạo các Cục, vụ liên quan để chuẩn bị cho Hội nghị trao tặng, hỗ trợ phục hồi sản xuất chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản các tỉnh, thành phố ảnh hưởng sau bão, lũ. Ảnh: Linh Linh.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm việc với lãnh đạo các Cục, vụ liên quan để chuẩn bị cho Hội nghị trao tặng, hỗ trợ phục hồi sản xuất chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản các tỉnh, thành phố ảnh hưởng sau bão, lũ. Ảnh: Linh Linh.

Bão số 3 đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho nền nông nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực thủy sản, chăn nuôi và thú y.

Nhằm giúp đỡ nông dân, doanh nghiệp sớm khôi phục sản xuất sau thiên tai, Cục Chăn nuôi, Cục Thủy sản, Cục Thú y phối hợp với Văn phòng Bộ NN-PTNT và Báo Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị trao tặng, hỗ trợ phục hồi sản xuất chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản các tỉnh, thành phố ảnh hưởng sau bão, lũ. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì Hội nghị.

Chiều 25/9, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm việc với lãnh đạo các Cục, Vụ liên quan để chuẩn bị cho Hội nghị - diễn ra vào 28/9 tại thành phố Hải Phòng. 

Hội nghị sẽ có sự tham dự của đại diện các đơn vị thuộc Bộ NN-PTNT: Cục Thủy sản, Cục Chăn nuôi, Cục Thú y, Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển thị trường, Văn phòng Bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; Lãnh đạo Sở NN-PTNT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy sản các tỉnh, thành phố: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An;

Hội, hiệp hội ngành hàng thủy sản, chăn nuôi; các doanh nghiệp tham gia hỗ trợ phục hồi sản xuất chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; Tổ chức, địa phương nhận hỗ trợ.

Chương trình Hội nghị dự kiến xoay quanh các nội dung như báo cáo đánh giá, tổng hợp thiệt hại, giải pháp khôi phục sản xuất, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi; dịch bệnh gia súc, gia cầm, hỗ trợ vacxin, hóa chất sau bão lũ; kinh nghiệm khôi phục sản xuất trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản,… và chương trình trao hỗ trợ.

Thứ trưởng đề nghị, các nội dung cần cụ thể hóa như ngành thú y cung cấp kiến thức, giải pháp cho người dân về khử trùng tiêu độc, vệ sinh chuồng trại, an toàn sinh học. Về chăn nuôi, thủy sản, tập trung vào các giải pháp về giống, thức ăn, chuồng trại, lồng bè. Về khuyến nông, đưa đến các mô hình phục hồi, hướng dẫn và lưu ý sản xuất sau thiên tai với bà con nông dân. 

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, với hỗ trợ về tiền, giống, vật tư huy động từ các đơn vị, cần rà soát cẩn thận, kỹ lưỡng để trao đến địa chỉ, đối tượng cụ thể với phương châm “làm chuẩn chỉ, không phong trào”.  

Thứ trưởng đánh giá cao sự vào cuộc của các đơn vị trong công tác tổng hợp, thống kê thiệt hại nông nghiệp, hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão số 3.

Người dân Bắc Giang tập trung tái đàn vật nuôi ngay sau bão số 3. Ảnh: Tùng Đinh.

Người dân Bắc Giang tập trung tái đàn vật nuôi ngay sau bão số 3. Ảnh: Tùng Đinh.

Tuy nhiên, Thứ trưởng đề nghị trong Hội nghị tới cần làm cụ thể hóa, công khai, minh bạch. Bên cạnh đó, sau những thực trạng, ảnh hưởng được ghi nhận cụ thể, các tham luận, ý kiến cần hướng tới các giải pháp, nêu cao tinh thần “tự cường, đứng dậy từ chỗ đổ nát”.

Trước đó, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã có buổi làm việc với các đơn vị, doanh nghiệp, hiệp hội... tại Hội nghị phối hợp hỗ trợ khôi phục sản xuất chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản sau cơn bão số 3.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá cao sự chung tay của doanh nghiệp, hội, hiệp hội ngành hàng, các tổ chức, cá nhân đã dành thời gian, công sức, vật phẩm và tiền bạc ủng hộ trong thời gian qua. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến tin tưởng, với sự vào cuộc của Bộ NN-PTNT và cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, hợp tác xã, bà con, ngành nông nghiệp nói chung, chăn nuôi và thủy sản nói riêng sẽ sớm được khắc phục và duy trì đà tăng trưởng trong năm 2024 và những năm tiếp theo. 

Theo số liệu thống kê, ngành chăn nuôi thiệt hại hơn 11.000 tỷ đồng, 22.800 con gia súc và hơn 3 triệu con gia cầm bị chết hoặc mất mát do bão, trong đó thiệt hại về chuồng trại khoảng 10.000 tỷ đồng.

Nuôi trồng thủy sản thiệt hại chung khoảng 6,1 nghìn tỷ đồng. Thống kê ghi nhận tại 4 tỉnh ven biển và 19 tỉnh nội đồng, đối với cả cá nước lạnh, nước ngọt, nhuyễn thể…

Xem thêm
Khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, tích cực khôi phục sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát

Trong điều kiện còn nhiều hạn chế, bất cập, vượt qua những khó khăn, thách thức lớn trong phòng chống thiên tai, bão lũ, chúng ta càng nhận thấy rõ những yếu tố mang tính nền tảng, là cội nguồn sức mạnh của đất nước được phát huy mạnh mẽ...

Khôi phục lại nguồn gen quý và niềm tin cho các nhà vườn huyện Văn Giang

Theo PGS.TS Đặng Văn Đông - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả, bão Yagi và lụt đã gây thiệt hại rất lớn với những làng hoa của huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Vì sao đây là thời điểm tốt nhất để mua VinFast VF 7?

Loạt chính sách mới được công bố dành cho khách hàng mua VinFast VF 7 đang khiến nhiều người có ý định chốt cọc VF 7 hồ hởi.

Bình luận mới nhất