 |
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Bloomberg |
“Tôi rất đau buồn và phẫn nộ khi được tin hai công dân Việt Nam đã bị những kẻ khủng bố bắt cóc và sát hại một cách man rợ, không mang tính người. Những kẻ khủng bố gây ra cái chết của công dân Việt Nam phải bị trừng trị đích đáng. Tôi xin chia buồn với gia đình, người thân các nạn nhân", thông cáo của Bộ Ngoại giao dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Thủ tướng kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết, chung tay chống lại chủ nghĩa khủng bố vì sự bình yên của nhân loại, vì một thế giới hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng.
Tháng 6 năm ngoái, 6 thuyền viên Việt Nam trên tàu Royal 16 bị bắt cóc tại gần đảo Basilan, Philippines, nơi phiến quân phiến quân Abu Sayyaf thường xuất hiện. Nhóm khủng bố này là thủ phạm thực hiện các vụ bắt cóc tống tiền ở Philippines với dân bản địa và cả dân nước ngoài.
Quân đội Philippines ngày 5/7 phát hiện thi thể hai thuyền viên người Việt tại Basilan. Abu Sayyaf hoạt động từ những năm 1990, nhóm này từng liên kết với al-Qaeda trước khi thề trung thành với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.