| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng yêu cầu chuyển ngay test nhanh Covid-19 cho TP.HCM

Thứ Bảy 26/06/2021 , 11:36 (GMT+7)

TP.HCM Sáng 26/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra khu cách ly tại KTX Đại học quốc gia TP.HCM (TP Thủ Đức) và làm việc với Công ty Nanogen.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với lãnh đạo TP.HCM tại Khu cách ly tập trung Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: CTV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với lãnh đạo TP.HCM tại Khu cách ly tập trung Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: CTV.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Khu cách ly tập trung Ký túc xá (KTX) Đại học Quốc gia TP.HCM (Thành phố Thủ Đức, TP.HCM). 

Thủ tướng yêu cầu việc cách ly phải triệt để, tối đa mỗi phòng 2 người, lý tưởng là một người, và đặc biệt phải có nhà vệ sinh riêng.

Mặt khác, tăng cường lực lượng công an bảo vệ không để người cách ly trốn ra ngoài hoặc có sự giao lưu giữa những người cách ly với nhau.

Nếu cần thì tăng cường lực lượng quân đội cho các khu cách ly tập trung. Thủ tướng cũng cho biết, đã chỉ đạo Bộ Công an tăng cường thêm lực lượng công an hỗ trợ thêm cho TP.HCM kiểm soát trong các khu cách ly.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong. Ảnh: CTV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong. Ảnh: CTV.

Thủ tướng nhấn mạnh, phải quản lý chặt trong khu cách ly, nếu lỏng lẻo chỉ một người có thể lây cả khu cách ly.

"Bắc Giang là bài học, vừa có số người trong khu cách ly đông, vừa dùng chung nhà vệ sinh nên lây cả khu cách ly", Thủ tướng lưu ý.

Trao đổi với lãnh đạo TP.HCM, Thủ tướng khẳng định: "Chìa khóa trong khu cách ly phong tỏa: một là test nhanh, hai là công nghệ". 

Vì vậy, Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chuyển test nhanh ngay bằng máy bay vào cho TP.HCM. "Có bao nhiêu chuyển cho TP.HCM bấy nhiêu", Thủ tướng nói.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, với việc phải lấy mẫu trên diện rộng, nếu không có test nhanh sẽ là áp lực lớn với TP.HCM. Như vậy, với chỉ đạo nhanh của Thủ tướng, TP.HCM sẽ có thêm giải pháp mạnh chống dịch.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng khuyến cáo TP.HCM phải có wifi để người cách ly có thể giao lưu, tiếp xúc, giải trí, tránh ức chế cho người cách ly. 

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, sẽ đảm nhận việc trang bị thiết bị công nghệ cho khu cách ly tập trung tại KTX Đại học Quốc gia TP.HCM trong 1 ngày.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đến thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen (Công ty Nanogen - đơn vị sản xuất vacxin Nano Covax).

Chiều cùng ngày, Thủ tướng sẽ có buổi làm việc với TP.HCM về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Xem thêm
Việt Nam chưa đủ thông tin đánh giá tác động của dự án Funan Techo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam chưa đủ thông tin để có thể đánh giá tác động của dự án Funan Techo.

Cần Thơ đề xuất dự án chống ngập, sạt lở bảo vệ gần 2.800ha nội ô

TP Cần Thơ vừa đề xuất Chính phủ đầu tư Dự án chống ngập, chống sạt lở, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ gần 2.800ha.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện ghi bên phá Tam Giang: [Bài 1] Giữa ‘mỏ vàng’ thủy sản nghe chuyện cá tôm

THỪA THIÊN - HUẾ Được xem hệ đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á, Tam Giang - Cầu Hai mang trong mình 'mỏ vàng' thủy sản vô cùng lớn với hàng trăm loài thủy sinh đặc hữu.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm