| Hotline: 0983.970.780

Thừa Thiên - Huế thiệt hại nặng sau bão số 5

Thứ Bảy 19/09/2020 , 11:45 (GMT+7)

Sáng 19/9, Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có báo cáo về thiệt hại do bão số 5 ở địa phương.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn  (PCTT&TKCN) Thừa Thiên - Huế, bão số 5 đã đổ bộ vào địa phương này vào sáng 18/9 và gây mưa lớn, gió giật mạnh cấp 8-9, có nơi gió giật cấp 11. Do ảnh hưởng của bão số 5, ở Thừa Thiên - Huế đã có 1 người chết và 95 người bị thương.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn  (PCTT&TKCN) Thừa Thiên - Huế, bão số 5 đã đổ bộ vào địa phương này vào sáng 18/9 và gây mưa lớn, gió giật mạnh cấp 8-9, có nơi gió giật cấp 11. Do ảnh hưởng của bão số 5, ở Thừa Thiên - Huế đã có 1 người chết và 95 người bị thương.

Toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã có hơn 21.000 ngôi nhà tốc bị tốc mái, 10 ngôi nhà bị sập sau bão, trong đó: Huyện Phú Lộc 3 nhà, thị xã Hương Trà 5 nhà và huyện Quảng Điền 2 nhà; nhiều nhà quản lý vận hành hồ chứa, trạm bơm cũng bị tốc mái với khoảng 3.000m2.

Toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã có hơn 21.000 ngôi nhà tốc bị tốc mái, 10 ngôi nhà bị sập sau bão, trong đó: Huyện Phú Lộc 3 nhà, thị xã Hương Trà 5 nhà và huyện Quảng Điền 2 nhà; nhiều nhà quản lý vận hành hồ chứa, trạm bơm cũng bị tốc mái với khoảng 3.000m2.

Ảnh hưởng bão số 5, hơn 95ha diện tích rau màu, 300ha cây ăn quả và hơn 30 ha nuôi thủy sản ở tỉnh Thừa Thiên - Huế bị thiệt hại nặng; hơn 1.130ha diện tích rừng bị ở huyện Phong Điền, Phú Lộc và thị xã Hương Trà bị đổ, ngã.

Ảnh hưởng bão số 5, hơn 95ha diện tích rau màu, 300ha cây ăn quả và hơn 30 ha nuôi thủy sản ở tỉnh Thừa Thiên - Huế bị thiệt hại nặng; hơn 1.130ha diện tích rừng bị ở huyện Phong Điền, Phú Lộc và thị xã Hương Trà bị đổ, ngã.

Hơn 2.000 trạm biến áp, hàng trăm cột điện ở Thừa Thiện - Huế bị gãy và hư hại, gây mất điện cho hơn 280.000 hộ dân trên toàn tỉnh.

Hơn 2.000 trạm biến áp, hàng trăm cột điện ở Thừa Thiện - Huế bị gãy và hư hại, gây mất điện cho hơn 280.000 hộ dân trên toàn tỉnh.

Bão số 5 với gió mạnh, kết hợp triều cường cũng đã làm 6,2km đường bờ biển ở Thừa Thiên - Huế bị sạt lở, nước biển ăn sâu vào đất liền 5 - 10m. Cùng với đó, nhiều tuyến đê kè vùng đầm phá cũng bị hư hỏng nghiêm trọng.

Bão số 5 với gió mạnh, kết hợp triều cường cũng đã làm 6,2km đường bờ biển ở Thừa Thiên - Huế bị sạt lở, nước biển ăn sâu vào đất liền 5 - 10m. Cùng với đó, nhiều tuyến đê kè vùng đầm phá cũng bị hư hỏng nghiêm trọng.

Theo ông Hoàng Công Phong, Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền), xã này đã có hơn 550 cái tốc mái, khoảng 3ha sắn, 5ha đậu bắp, cây nưa, rau má bị ngập úng và đổ ngã; hàng trăm lồng cá nuôi trên sông bồ cũng bị ảnh hưởng.

Theo ông Hoàng Công Phong, Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền), xã này đã có hơn 550 cái tốc mái, khoảng 3ha sắn, 5ha đậu bắp, cây nưa, rau má bị ngập úng và đổ ngã; hàng trăm lồng cá nuôi trên sông bồ cũng bị ảnh hưởng.

Theo thống kê của UBND huyện Phong Điền, địa phương này đã có 1 người chết, 15 người bị thương, 2.725 nhà bị tốc mái và 50ha sắn, hoa màu bị thiệt hại do bão số 5 gây ra.

Theo thống kê của UBND huyện Phong Điền, địa phương này đã có 1 người chết, 15 người bị thương, 2.725 nhà bị tốc mái và 50ha sắn, hoa màu bị thiệt hại do bão số 5 gây ra.

Nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả của bão số 5 ở địa phương, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế đã triển khai thực hiện các nội dung Công điện của Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT; UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về ứng phó với bão số 5.

Nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả của bão số 5 ở địa phương, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế đã triển khai thực hiện các nội dung Công điện của Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT; UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về ứng phó với bão số 5.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ đã về những vùng bị thiệt hại nặng nề do bão số 5 gây ra để trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục. Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã yêu cầu các địa phương huy động tối đa lực lượng phối hợp với nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả của mưa bão, để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ đã về những vùng bị thiệt hại nặng nề do bão số 5 gây ra để trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục. Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã yêu cầu các địa phương huy động tối đa lực lượng phối hợp với nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả của mưa bão, để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm