| Hotline: 0983.970.780

Thừa Thiên- Huế: Cất bốc, quy tập 30 hài cốt liệt sĩ

Thứ Năm 18/06/2020 , 06:55 (GMT+7)

Mùa khô 2019 - 2020, Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên- Huế đã cất bốc, quy tập được 30 hài cốt liệt sĩ trong nước và trên đất nước Lào.

Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ chức sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2019 – 2020.

Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên- Huế đã cất bốc, quy tập được 30 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2019 – 2020. Ảnh: T.T.

Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên- Huế đã cất bốc, quy tập được 30 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2019 – 2020. Ảnh: T.T.

Sau hơn 6 tháng thực hiện nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, lực lượng chuyên trách Đội quy tập mộ liệt sĩ 192 (Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thừa Thiên- Huế) đã cất bốc, quy tập được 30 hài cốt liệt sĩ (15 hài cốt trong nước và 15 hài cốt được quy tập trên đất nước bạn Lào).

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thừa Thiên- Huế tặng giấy khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong trong công tác quy tập mộ liệt sỹ mùa khô 2019 – 2020. Ảnh: T.T.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thừa Thiên- Huế tặng giấy khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong trong công tác quy tập mộ liệt sỹ mùa khô 2019 – 2020. Ảnh: T.T.

Bên cạnh làm tốt công tác quy tập thì Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên- Huế đã hỗ trợ cho Bộ CHQS tỉnh Salavan và SeKong (Lào) 4.000 khẩu trang kháng khuẩn, 4 tấn gạo và 100 chai dung dịch sát khuẩn để phòng, chống dịch Covid- 19.

Dịp này, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong trong công tác quy tập mộ liệt sỹ mùa khô 2019 – 2020.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.