| Hotline: 0983.970.780

Thúc đẩy phát triển du lịch biển Bến Tre

Thứ Sáu 10/11/2023 , 07:06 (GMT+7)

Ước doanh thu 10 tháng ngành du lịch của Bến Tre là 117 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ; tổng số lượng khách đạt 1,86 triệu lượt, vượt 28% so với kế hoạch.

Du lịch sinh thái rừng ngập mặn tại Khu du lịch Người Giữ Rừng huyện Bình Đại. Ảnh: Minh Đảm.

Du lịch sinh thái rừng ngập mặn tại Khu du lịch Người Giữ Rừng huyện Bình Đại. Ảnh: Minh Đảm.

Năm 2023 đánh dấu một năm đầy khởi sắc cho du lịch Bến Tre nói riêng và ĐBSCL nói chung sau đại dịch Covid-19. Nhiều doanh nghiệp đã từng bước một vượt qua khó khăn bằng những chiến lược, sáng kiến phù hợp với nhu cầu của du khách. Qua đó, hoạt động du lịch phục hồi khá tốt.

Anh Nguyễn Tấn Vàng, chủ khu du lịch Khu du lịch Người Giữ Rừng (xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại) cho biết, doanh nghiệp phát huy thế mạnh của địa phương là nuôi trồng thủy sản. Hiện du khách đến để trải nghiệm chương trình một ngày làm nông dân, với các hoạt động như hái lá sâm, bắt cua, bắt hàu, mò nghêu, mò vọp dưới tán đước...

“Chúng tôi đã tích cực phối hợp với các đối tác tích cực quảng bá, kết nối các tour (tuyến). Bên cạnh đó, còn tích cực quảng bá trên không gian mạng cũng như đa dạng các loại hình dịch vụ, giải trí, khám phá. Hiện tại, mỗi tháng ước khách đến khoảng 1.500 lượt, phục hồi khoảng 70% so với trước dịch Covid-19”, anh Vàng nói.

Du khách thích thú trải nghiệm dịch vụ bơi xuồng. Ảnh: Minh Đảm.

Du khách thích thú trải nghiệm dịch vụ bơi xuồng. Ảnh: Minh Đảm.

Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Nghị quyết phát triển Bến Tre về hướng đông giai đoạn 2021 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030 xác định “với lợi thế bờ biển dài 65km, kinh tế biển của tỉnh đã có bước phát triển tích cực, trong đó du lịch sinh thái vùng ven biển phát triển khá nhanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhất là 3 huyện ven biển… Mục tiêu đến năm 2030, phát triển mạnh ngành du lịch, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực cho tăng trưởng của địa phương”.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cho biết: Trong định hướng phát triển chung về kinh tế và du lịch của tỉnh, trong đó thứ nhất là vai trò của Thạnh Phú rất quan trọng trong việc phát triển về hướng đông này. Đặc biệt là Thạnh Phú phải đột phá trong việc nuôi tôm công nghệ cao vì Thạnh Phú rất có tiềm năng về thế mạnh này. Thứ hai là Thạnh Phú phải phát huy tối đa thế mạnh về du lịch, trở thành trung tâm du lịch của các huyện ven biển. Thời gian qua, Thạnh Phú đã tổ chức nhiều hoạt động lễ hội văn hóa gắn với du lịch, qua đó phát phát huy thế mạnh du lịch của tỉnh nói chung và huyện Thạnh Phú nói riêng.

Điểm nhấn của du lịch Thạnh Phú năm 2023 là vừa qua địa phương này đã tổ chức thành công Tuần lễ Văn hóa - Thể thao - Du lịch biển năm 2023, với chủ đề “Du lịch biển Thạnh Phú liên kết và phát triển”, tại Khu bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển (xã Thạnh Hải), thu hút hơn 30.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.

Trong 9 tháng năm 2023, lượng du khách khách quốc tế đến Bến Tre đạt 292.962 lượt, tăng 458,8% so với cùng kỳ, đạt 87,7% so với kế hoạch. Ảnh: Minh Đảm.

Trong 9 tháng năm 2023, lượng du khách khách quốc tế đến Bến Tre đạt 292.962 lượt, tăng 458,8% so với cùng kỳ, đạt 87,7% so với kế hoạch. Ảnh: Minh Đảm.

Theo Đề án phát triển du lịch đến năm 2030, du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện Thạnh Phú, thu hút 2,5 triệu lượt khách du lịch và tạo việc làm cho 2.500 lao động... Để hiện thực hóa khát vọng này, ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú chia sẻ: “Thạnh Phú có nhiều giải pháp định dạng lại các mô hình nông nghiệp sinh thái như trồng xoài, sa sâm, nuôi tôm công nghệ cao. Đây là sản phẩm du lịch, điểm đến tham quan, du lịch của huyện; đồng thời mở ra dịch vụ du lịch tham quan điện gió, quy hoạch lại Khu du lịch Cồn Bửng, chợ thủy sản khang trang, quy củ hơn. Đặc biệt, phát triển 2 làng văn hóa du lịch Thạnh Phong - Thạnh Hải và Đại Điền - Phú Khánh”.

Tại Bình Đại, ông Lư Văn Nhường, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin cũng khẳng định, du lịch Bình Đại sẽ phát triển theo hướng du lịch xanh bền vững gắn với ứng dụng chuyển đổi số. Tương lai, huyện Bình Đại sẽ có con đường ven biển gắn với một số công trình điện gió, cảng nước sâu. Bình Đại sẽ thu hút đầu tư về du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, trải nghiệm.

“Hiện nay, Bình Đại đang thực hiện Đề án du lịch giai đoạn 2020 - 2030, định hướng đến năm 2045. Bình Đại đang định hướng phát triển một khu du lịch rất lớn ở cồn Chài Mười với diện tích 700ha nhưng còn vướng vấn đề pháp lý do liên quan đất rừng. Các ngành chức năng tỉnh đang trình UBND tỉnh thực hiện Đề án vừa bảo vệ rừng vừa khai thác hoạt động gắn với du lịch không phá vỡ sinh thái”, ông Nhường nói.

Thời gian tới, du lịch Bến Tre tiếp tục phát triển sản phẩm và tuyến du lịch; củng cố, hoàn thiện và phát triển, nâng cao chất lượng, tạo điểm nhấn mang nét đặc trưng “Du lịch xứ Dừa” với các loại hình, sản phẩm du lịch chủ đạo hiện đang khai thác (du lịch sinh thái, du lịch văn hóa lịch sử, du lịch cộng đồng gắn với tham quan các làng nghề truyền thống, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch nông nghiệp...) và một số chương trình, sản phẩm dịch vụ du lịch độc đáo, hấp dẫn đang thu hút nhiều du khách đến Bến Tre tham quan, trải nghiệm.

Xem thêm
Yêu cầu giới hạn định lượng thuốc nhuộm Sudan cho ớt xuất khẩu Đài Loan

Cùng với Trung Quốc, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, doanh nghiệp Việt Nam phải cung cấp báo cáo thử nghiệm về thuốc nhuộm Sudan, kèm ghi chú phương pháp thử, đơn vị thử nghiệm.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Agribank  trao 50 phần quà cho các gia đình khó khăn

50 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang vừa được nhận quà từ Agribank.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.