| Hotline: 0983.970.780

Thủy điện Hòa Bình tiếp tục mở cửa xả đáy thứ năm

Thứ Tư 15/06/2022 , 15:49 (GMT+7)

Mực nước hồ Hòa Bình đang cao hơn mực nước cao nhất trước lũ là 3,96m, để đảm bảo an toàn, cần đưa dần mực nước hồ về cao trình 105,0m.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực địa tại cụm công trình đầu mối thuỷ điện Hoà Bình ngày 14/6.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực địa tại cụm công trình đầu mối thuỷ điện Hoà Bình ngày 14/6.

Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ năm

Vào hồi 14h00 ngày 15/6/2022, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 108,96m, lưu lượng về hồ 7.901 m3/s, lưu lượng xả 8.961 m3/s (mở 4 cửa xả và phát điện). Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ đêm 15/6, khu vực Bắc bộ sẽ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa trên 50mm.

Hiện nay, mực nước hồ Hòa Bình đang cao hơn mực nước cao nhất trước lũ là 3,96m, để đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du, cần đưa dần mực nước hồ Hòa Bình về cao trình 105,0m. Do vậy, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã có công điện lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ năm vào hồi 20h00 ngày 15/6/2022.

Đồng thời, Công ty Thủy điện Hòa Bình cũng cần thông báo cho chính quyền địa phương; các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải đường thủy… khu vực hạ du thủy điện Hòa Bình biết để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Cùng với đó, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa để kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai và các cơ quan liên quan theo quy định.

Trước đó, vào hồi 8h00 ngày 11/6/2022 và 7h00 ngày 12/6/2022, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã có công điện gửi Công ty Thuỷ điện Hoà Bình mở cửa xả đáy thứ nhất và thứ hai hồ Hoà Bình (lần lượt vào lúc 14h00 ngày 11/6 và 13h00 ngày 12/6). Tiếp đó, ban hành công điện hồi 8h ngày 13/6/2022 yêu cầu Công ty Thuỷ điện Hoà Bình vận hành mở cửa xả thứ ba và thứ tư vào hồi 20h cùng ngày.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ đêm 16/6 đến ngày 24/6, rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc bộ tiếp tục nâng trục dần lên phía Bắc. Ngoài ra, từ khoảng ngày 17/6, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông. Hội tụ gió lên đến 5.000 m suy yếu dần.

Từ khoảng ngày 19/6, áp cao cận nhiệt đới trên cao có khả năng tăng cường và lấn về phía Tây và nâng trục dần lên phía Bắc. Khu vực Bắc bộ từ khoảng chiều tối và đêm 19/6 đến ngày 22/6 được dự báo có mưa rào, dông rải rác, vùng núi và trung du cục bộ có mưa to.

Lên phương án khi khi hồ Hoà Bình xả lũ

Ngày 14/6, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, làm trưởng đoàn đã tới kiểm tra thực địa tại cụm công trình đầu mối thuỷ điện Hoà Bình và khu vực hạ du nhà máy thuỷ điện địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá, Công ty Thủy điện Hòa Bình đã chấp hành nghiêm các công điện của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai về việc mở cửa xả đáy hồ Thủy điện Hòa Bình.

Hồ thủy điện Hòa Bình thực hiện mở 4 cửa xả lũ ngày 14/6.

Hồ thủy điện Hòa Bình thực hiện mở 4 cửa xả lũ ngày 14/6.

Từ ngày 1-13/6, Thủy điện Hòa Bình đã có 4 đợt mở cửa xả đáy và đều thông báo cho chính quyền địa phương, các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải đường thủy ở khu vực hạ du hồ Thủy điện Hòa Bình. Nhờ đó, các địa phương, hộ dân đều chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn về người, tài sản và an toàn giao thông đường thủy…

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, Ban Chỉ đạo đã cảnh báo toàn bộ các tỉnh hạ du phải chuẩn bị các phương án phòng, tránh ngập lụt khi hồ Hoà Bình xả lũ và có thể tiếp tục xả. Các nhà máy thuỷ điện bậc thang cần phối hợp chặt chẽ, điều tiết một cách hợp lý nhất, để vừa bảo đảm an toàn nhà máy, an toàn hạ du, vừa đảm bảo nhu cầu phát điện cho mùa khô.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình, ông Đinh Công Sứ cho biết, hiện nay, các hộ dân nuôi trồng thuỷ sản tại lưu vực hạ du hồ Hoà Bình đã được cơ quan chức năng thông báo, hướng dẫn các biện pháp thu hoạch, di chuyển các lồng bè ra nơi an toàn, tránh thiệt hại cho bà con.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, thời gian tới, thời tiết khu vực miền núi phía Bắc sẽ có diễn biến phức tạp, lượng mưa từ tháng 7 đến tháng 9/2022 cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 15-30%, có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn các hồ thủy điện thuộc liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

Năm 2022 được dự báo sẽ là một năm mưa nhiều. Từ đầu năm đến nay đã có 3 đợt mưa lớn: Từ ngày 10-13/5/2022; từ ngày 22-24/5/2022 và từ ngày 30/5 đến rạng sáng ngày 31/5. Một số trạm đo được lượng mưa đặc biệt lớn như: Tam Đảo (Vĩnh Phúc) mưa 925mm (riêng ngày 23/5 mưa 464mm, là lượng mưa ngày lớn nhất trong 60 năm); Quân Chu (Thái Nguyên) 675mm; Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 505mm; Kiến Thiết (Tuyên Quang) 540mm.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thiên tai về, tài sản ra đi

Hà Giang Mới đầu mùa mưa, nhưng người dân ở vùng cao Hà Giang đã phải hứng chịu 2 đợt thiệt hại do thiên tai gây ra, đau lòng nhất là đã có người tử vong.

Bình luận mới nhất