| Hotline: 0983.970.780

Lào Cai thiệt hại hơn 20 tỷ đồng do thiên tai

Thứ Tư 15/06/2022 , 14:32 (GMT+7)

Sau 2 ngày mưa lớn, nhiều huyện vùng cao Lào Cai thiệt hại nặng nề về nhà cửa, cây trồng, cơ sở hạ tầng... Uớc tính giá trị thiệt hại trên 20 tỷ đồng.

Cán bộ, chiến sĩ huyện Mường Khương khắc phục hậu quả của đợt mưa lớn kéo dài. Ảnh: P. Bằng.

Cán bộ, chiến sĩ huyện Mường Khương khắc phục hậu quả của đợt mưa lớn kéo dài. Ảnh: P. Bằng.

Chiều 15/6, ông Quảng Văn Việt, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Lào Cai cho biết, mưa lớn trong 2 ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh đã làm thiệt hại hơn 20 tỷ đồng. Đặc biệt, 226 căn nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại do sạt lở, ngập úng. Trong đó, 3 nhà dân tại huyện Bảo Thắng, TP. Lào Cai và huyện Văn Bàn bị sập đổ hoàn toàn.

Các hộ dân có nhà bị đổ sập, hư hỏng cũng đã có chỗ ở tạm, ở nhờ nhà người thân, sau đó chuẩn bị vật liệu xây sửa nhà cửa ổn định cuộc sống.

Về sản xuất nông nghiệp, diện tích lúa bị thiệt hại là khoảng 230ha, ngô và rau màu khoảng 52ha, gần 13ha ao thủy sản bị vỡ hoặc tràn bờ; trên 10.000 cây giống lâm nghiệp đang trong vườn ươm của huyện Văn Bàn bị hư hỏng.

Tại các địa phương, nhiều tuyến giao thông bị sụt sạt và có đến 7 công trình thủy lợi bị hư hỏng; 2 nhà văn hóa thôn, 2 trường học cũng bị hư hỏng nặng nề.

Các lực lượng đã tổ chức khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương nhằm nhanh tiêu thoát lũ bảo vệ hoa màu. Các tuyến giao thông tiếp tục được khắc phục, đảm bảo nhanh nhất để lưu thông.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.