| Hotline: 0983.970.780

Thủy điện Sông Ba Hạ hỗ trợ 3 tỷ đồng cho đồng bào tỉnh Phú Yên

Thứ Năm 20/01/2022 , 07:02 (GMT+7)

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ trao tặng 3 tỷ đồng hỗ trợ cho đồng bào tỉnh Phú Yên bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2021.

Ngày 18/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên đã tiếp nhận ủng hộ 3 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhằm hỗ trợ cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2021.

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ hỗ trợ 3 tỷ đồng cho đồng bào tỉnh Phú Yên. Ảnh: HT.

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ hỗ trợ 3 tỷ đồng cho đồng bào tỉnh Phú Yên. Ảnh: HT.

Ông Nguyễn Văn Tặng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ chia sẻ:“Thấu hiểu được những khó khăn của nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và những ảnh hưởng do thời tiết cực đoan, biến đổi khí hậu gây ra, Công ty đã quyết định hỗ trợ cho tỉnh nhà với số tiền 3 tỷ đồng. Tuy số tiền trên không lớn, nhưng Công ty mong muốn đóng góp một phần kinh phí giúp các địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên sớm khắc phục những khó khăn do thiên tai, dịch bệnh gây ra, đảm bảo an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến”.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế ghi nhận tấm lòng của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đối với đồng bào Phú Yên. Ảnh: HT.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế ghi nhận tấm lòng của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đối với đồng bào Phú Yên. Ảnh: HT.

Thay mặt tỉnh Phú Yên, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế cảm ơn và ghi nhận tấm lòng của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đối với đồng bào Phú Yên trong dịp Tết đến, Xuân về. Đặc biệt là sự hỗ trợ, đồng hành của Công ty trong việc chia sẻ với những khó khăn của bà con nhân dân trong thời gian vừa qua. Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Công ty tiếp tục đồng hành, phối hợp cùng với tỉnh để hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất của Công ty và đảm bảo phục vụ tốt hơn đời sống nhân dân, chung tay cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Được biết, trong năm 2021, Công ty đã ủng hộ 7,8 tỷ đồng vào triển khai các hoạt động an sinh xã hội như: Ủng hộ quỹ vacxin Covid-19, ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19; xây dựng nhà tình nghĩa; hỗ trợ các quỹ để chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động xã hội khác. Đồng thời Công ty đã nộp ngân sách nhà nước với số tiền 190 tỷ đồng, là một trong những doanh nghiệp thuộc top dẫn đầu về nộp thuế tại tỉnh Phú Yên.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm