| Hotline: 0983.970.780

Thủy điện Sông Ba Hạ chung tay quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19

Thứ Năm 10/06/2021 , 20:28 (GMT+7)

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (Phú Yên) đã trao 100 triệu đồng chung tay ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19.

Sáng 10/6, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã trao tiền ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Ông Trần Lý, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã trao 100 triệu đồng chung tay ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: HT.

Ông Trần Lý, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã trao 100 triệu đồng chung tay ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: HT.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc chung sức cùng cả nước đầy lùi dịch bệnh Covid-19, Ban lãnh đạo và toàn bộ cán bộ, công nhân viên trong Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã tích cực tham gia ủng hộ 1 ngày lương góp phần cùng với Công ty ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, Công ty đã trao 100 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên.

Ông Trần Lý, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ cho biết, hoạt động này thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã và đang xảy ra hết sức phức tạp như hiện nay.

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: HT.

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: HT.

Tiếp nhận số tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, bà Phạm Thị Ngọc Tuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên cảm ơn Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên của Công ty đã ủng hộ về vật chất và tinh thần, để cùng với ngành y tế thực hiện công tác phòng chống dịch, đồng thời cam kết sẽ sử dụng đúng mục đích và hiệu quả nguồn kinh phí mà các đơn vị đã ủng hộ để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống Covid-19.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm