| Hotline: 0983.970.780

Tiền Giang: Trên 176 tỷ đồng đầu tư các dự án thuỷ lợi

Thứ Bảy 13/08/2022 , 12:05 (GMT+7)

Năm 2022, Sở NN-PTNT Tiền Giang triển khai đầu tư 10 công trình thuỷ lợi với tổng nguồn vốn được giao trên 28 tỷ đồng.

Năm 2022, Sở NN-PTNT Tiền Giang được giao làm chủ đầu tư 10 công trình thuỷ lợi với tổng vốn giao trên 28,4 tỷ đồng. Cụ thể, đang thi công 3 công trình chuyển tiếp từ năm 2021. Đây là dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững, cống kết hợp cầu qua kênh Kháng Chiến trên Đường tỉnh 861, xã Mỹ Trung (huyện Cái Bè) và dự án nâng cấp, sửa chữa cửa cống của giếng nước tại công viên Tết Mậu Thân (TP Mỹ Tho). 7 công trình mới gồm: Nạo vét kênh giữa tiếp nước qua Hương lộ 6, Nạo vét kênh Một, nạo vét kênh Hai, nạo vét kênh Bảo Châu - Xả Sách, nạo vét kênh Xóm Đen, nạo vét kênh Xóm Gồng).

Xây dựng cống ngăn mặn trên đường tỉnh 864 tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Minh Đảm.

Xây dựng cống ngăn mặn trên đường tỉnh 864 tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Minh Đảm.

Sở NN-PTNT Tiền Giang cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, các địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện nạo vét, duy tu, sửa chữa được 102 công trình với chiều dài 96.913m, khối lượng 254.928m3, đạt 26,38% kế hoạch.

Bên cạnh đó, dự án đầu tư hệ thống cống ngăn mặn tại đầu các kênh, rạch ra sông Tiền trên đường tỉnh 864 (giai đoạn 1) có tổng vốn đầu tư trên 846 tỷ đồng cũng đang được triển khai thi công. Vốn giao năm 2022 là trên 148,3 tỷ đồng, đã giải ngân trên 42,8 tỷ đồng (đạt gần 29%). Dự án hoàn thành sẽ ngăn mặn, trữ ngọt cung cấp nguồn nước ngọt mùa khô cho hàng chục nghìn ha vườn cây ăn trái, hoa màu của người dân các huyện Cai Lậy, thị xã Cai Lậy, Châu Thành, Tân Phước. Đồng thời, cấp bổ nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt cho người dân.

Thông tin về tiến độ thực hiện, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang cho biết: Đang triển khai thi công hạng mục cống Rạch Gầm và cống Phú Phong (khối lượng thực hiện đạt trên 30%). Các cống Cây Còng, Hai Tân, Mù U, Cái Sơn đã thẩm định hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, lựa chọn nhà thầu và dự kiến khởi công trong tháng 8/2022. Riêng tuyến đê kết nối dọc sông Tiền đã thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, đang đợi bàn giao mặt bằng.

Thời gian qua, nhờ thực hiện tốt công tác thuỷ lợi, nhất là việc khép kín các cống bọng phòng chống xâm nhập mặn mùa khô nên nhân dân rất yên tâm sản xuất. Tại huyện Cai Lậy, mùa khô năm 2019-2020, xâm nhập mặn đã gây thiệt hại rất lớn trên cây sầu riêng. Đến nay, vùng chuyên canh này đã phục hồi được diện tích thiệt hại. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc đầu tư xây dựng các cống ngăn mặn trên đường tỉnh 864 đã giúp tâm lý người dân yên tâm hơn trong việc trồng lại loại cây ăn trái có giá trị cao nhưng rất mẫn cảm với mặn.

Tại xã Kim Sơn, huyện Châu Thành địa phương có diện tích sản xuất nông nghiệp trên 978 ha với các loại cây ăn trái chủ lực như: nhãn, sapo, sầu riêng, dừa… mùa khô 2019-2020, nước mặn 7‰ xâm nhập sâu, kéo dài vào các kênh rạch ở địa phương gây thiệt hại lớn. Nói về việc đầu tư xây dựng dự án cống ngăn mặn Rạch Gầm, ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Được sự quan tâm của các ngành chức năng cấp trên địa phương được đầu tư cống ngăn mặn Rạch Gầm. Đến nay, tiến độ thực hiện đạt khoảng 50%, nhân dân rất phấn khởi”.

Nạo vét kênh rạch khơi thông dòng chảy. Ảnh: Minh Đảm.

Nạo vét kênh rạch khơi thông dòng chảy. Ảnh: Minh Đảm.

Cũng theo ông Quang, trong công tác thuỷ lợi đồng, địa phương này đã thực hiện 10/10 công trình trong kế hoạch, tổng chiều dài trên 17.000m. Gồm các công trình như: Kênh Chính Kỉnh, kênh ngang, kênh Kháng Chiến… Bên cạnh đó, địa phương còn thực hiện 6 công trình ngày kế hoạch với tổng chiều dài trên 9.500m. Ngoài ra, còn thực hiện 1 đợt vớt lục bình trên kênh 26/3 ấp Hội và ấp Mỹ với chiều dài 2.350m, chiều ngang 15 đạt 100%. Nhờ đó, các kênh rạch trên địa bàn xã thông thoáng đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất.

Về nhiệm vụ thuỷ lợi của tỉnh từ nay đến cuối năm, theo ông Trần Hoàng Nhật Nam, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Tiền Giang cho biết, thường xuyên theo dõi mực nước nội đồng các vùng dự án và tình hình vận hành công trình phục vụ sản xuất các vùng dự án. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc phòng chống hạn, mặn và cháy rừng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình dự án.

Xem thêm
TP.HCM bổ sung thêm hai Phó Chủ tịch UBND thành phố

TP.HCM Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn lao động và ông Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tây Ninh đã có thiệt hại do mưa lớn, dông lốc

Cơn mưa lớn chiều các ngày 16/5 và 17/5 đã khiến cho địa bàn tỉnh Tây Ninh có những thiệt hại đầu tiên về của. Rất may không ai bị thương, nguy hiểm tính mạng.

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.