| Hotline: 0983.970.780

Tòa tuyên án tử hình Nguyễn Xuân Sơn, tù chung thân Hà Văn Thắm

Thứ Sáu 29/09/2017 , 11:16 (GMT+7)

Sau hơn 20 ngày phiên tòa xét xử sơ thẩm đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) đã khép lại.

Tòa tuyên án

Sáng 29/9, TAND TP Hà Nội đã chính thức tuyên án các bị cáo tại đại án kinh tế Ngân hàng Oceanbank. Nguyễn Xuân Sơn –  nguyên Tổng giám đốc Oceanbank bị tòa tuyên án tử hình, Hà Văn Thắm – nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank nhận mức án tù tổng hợp là chung thân. Nguyễn Minh Thu – nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank 22 năm tù…

HĐXX đã tuyên Hà Văn Thắm - Chủ tịch HĐQT Oceanbank mức án tù chung thân với 4 tội danh: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Đối với Nguyễn Xuân Sơn, HĐXX tuyên tổng hợp các mức án là án tử hình. Hơn hai tuần trước, sau khi đưa ra quan điểm luận tội, VKS đề nghị đối với Hà Văn Thắm - cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank: 19-20 năm tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; 18-20 năm tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; 20 năm tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; chung thân tội Tham ô. Tổng mức hình phạt bị đề nghị là chung thân.

Đối với Nguyễn Xuân Sơn, Viện kiểm sát đề nghị: 16-18 năm tù tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; chung thân tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tàn sản; tử hình tội Tham ô tài sản. Tổng mức hình phạt bị đề nghị là tử hình. Như vậy, mức án của HĐXX đưa ra không có gì thay đổi so với mức án đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội. Các cựu cán bộ ngân hàng, cựu giám đốc chi nhánh phòng giao dịch của Oceanbank, cựu lãnh đạo Công ty BSC – công ty sân sau của Hà Văn Thắm cũng đã được tòa đưa ra mức án phù hợp đúng người, đúng tội.

Nguyễn Xuân Sơn bị tuyên án tử hình

Hành vi của Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của Nhà nước, gây bất bình trong nhân dân, cần xử lý nghiêm nhằm giáo dục, cải tạo, trừng trị riêng góp phần phòng chống tội phạm nói chung, nhất là tội phạm tham nhũng trong giai đoạn hiện nay. Do đó, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc cho mỗi tội danh tương xứng với mức độ hành vi của từng bị cáo là cần thiết, nhằm loại bỏ những cá nhân đi ngược lại lợi ích của nhà nước, nhân dân…

HĐXX thấy rằng, Sơn đã khởi sướng chiếm dụng toàn bộ số tiền hơn 300 tỷ đồng. Trong đó, Sơn tham ô 49 tỷ, lạm dụng dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt 197 tỷ và 67 tỷ tại công ty BSC.

Bị cáo Sơn chưa khai báo thành khẩn, che giấu hành vi của mình và các đồng phạm khác, do cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc với mỗi tội danh như đề nghị của VKS đối với bị cáo.

Đối với Hà Văn Thắm là đồng phạm giúp sức, thành khẩn khai báo, cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn về tội Tham ô, chiếm đoạt tài sản.

Hà Văn Thắm bị tuyên án chung thân

HĐXX kiến nghị, Cơ quan điều tra làm rõ hành vi của Ninh Văn Quỳnh (nguyên Phó tổng tập đoàn PVN) và những người khác, Bộ công an làm rõ hành vi vi phạm của các cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ việc xảy ra tại 3 doanh nghiệp vừa khởi tố.

Ngoài ra, Nguyễn Xuân Sơn chưa thành khẩn khai việc chi tiền, gây khó khăn cho thu hồi tài sản, đề nghị cơ quan điều tra làm rõ khoản tiền Sơn đã nhận. NHNN xem xét xử lý những cán bộ làm chưa hết chức trách trong thanh tra Oceanbank, kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi, xử lý nghiêm theo quy định.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm