| Hotline: 0983.970.780

Tạo cơ hội để nông dân sản xuất, kinh doanh bền vững

Thứ Sáu 28/03/2025 , 16:33 (GMT+7)

TP.HCM Ngoài việc tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, Hội Nông dân TP.HCM còn tổ chức tham quan học tập mô hình sản xuất trong nước và quốc tế cho hội viên nông dân.

Hội nông dân TP.HCM tổ chức cho hội viên nông dân tham quan học tập tại Công ty sản xuất và thương mại nông sản Hoplus Agriex và Công viên Cà Chua (Đài Loan). Ảnh: HND.

Hội nông dân TP.HCM tổ chức cho hội viên nông dân tham quan học tập tại Công ty sản xuất và thương mại nông sản Hoplus Agriex và Công viên Cà Chua (Đài Loan). Ảnh: HND.

Trong suốt những năm qua, công tác hỗ trợ nông dân tại TP.HCM đã đạt được những kết quả nổi bật nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Nông dân các cấp và cơ quan chức năng. Các chính sách và chương trình hỗ trợ đã và đang tạo ra những cơ hội mới cho nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên khẳng định vị thế trong nền kinh tế đô thị.

Hội Nông dân TP.HCM và các cấp Hội đã triển khai hiệu quả nhiều chính sách, chủ trương từ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đến các chỉ đạo của TP.HCM. Trong đó, Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới hoạt động Hội Nông dân Việt Nam, và các nghị quyết, đề án khác liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, đều mang lại những bước chuyển mình mạnh mẽ cho nông dân.

Bên cạnh đó, Thành ủy TP.HCM cũng ban hành các quyết định quan trọng như Quyết định số 2092/QĐ-UBND về phát triển giống cây con, nông nghiệp công nghệ cao, giúp ngành nông nghiệp của thành phố phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Nhờ sự đồng lòng và quyết tâm cao của Hội Nông dân các cấp, những năm qua, hội viên nông dân đã nhận được sự hỗ trợ về kiến thức, vốn cũng như nhiều cơ hội hợp tác sản xuất.

Hội Nông dân TP.HCM tổ chức cho hội viên nông dân tham quan, học tập tại Bảo tàng Nghệ thuật Bonsai Ojiya thuộc tỉnh Saitama, Nhật Bản. Ảnh: HND.

Hội Nông dân TP.HCM tổ chức cho hội viên nông dân tham quan, học tập tại Bảo tàng Nghệ thuật Bonsai Ojiya thuộc tỉnh Saitama, Nhật Bản. Ảnh: HND.

Ông Nguyễn Văn Lượng, Giám đốc Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân TP.HCM (Hội Nông dân TP.HCM), cho biết, từ 2018 đến nay, đã có hơn 1.000 buổi tập huấn và hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân. Không chỉ dừng lại ở việc đào tạo, Hội Nông dân TP.HCM còn tổ chức các chuyến tham quan học tập mô hình sản xuất trong nước và quốc tế, giúp nông dân mở rộng tầm nhìn và ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất.

Ngoài ra, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố đã giải ngân hàng năm lên đến hơn 160 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 3.000 hộ hội viên vay vốn phát triển sản xuất nông nghiệp. Những thành quả này đã thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, với hơn 17.000 hội viên được công nhận danh hiệu "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" trong các cấp.

Tuy nhiên, dù đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, Hội Nông dân TP.HCM cũng nhìn nhận, nông dân thành phố vẫn đối mặt với không ít khó khăn trong việc nâng cao quy mô sản xuất, chuyển đổi thành doanh nghiệp nông nghiệp. Những rào cản về tâm lý, khả năng tiếp cận khoa học công nghệ, nguồn vốn hạn chế, cùng những bất cập trong quy hoạch đất đai, phát triển cơ sở hạ tầng sản xuất vẫn là vấn đề cần được giải quyết.

Một phần lớn nông dân ở độ tuổi trung niên còn ngại thay đổi, ngại học hỏi công nghệ mới, dẫn đến khó khăn trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Thêm vào đó, những quy định pháp lý chặt chẽ về sử dụng đất nông nghiệp, cùng với tình trạng đô thị hóa nhanh chóng, đã khiến diện tích đất sản xuất ngày càng thu hẹp, ảnh hưởng trực tiếp đến quy mô, hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Ông Lê Minh Hải, HTX chăn nuôi dê xã Đa Phước, huyện Bình Chánh đã nhận được sự hỗ trợ của Hội Nông dân các cấp trong quá trình phát triển chăn nuôi dê lấy sữa, tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Ông Lê Minh Hải, HTX chăn nuôi dê xã Đa Phước, huyện Bình Chánh đã nhận được sự hỗ trợ của Hội Nông dân các cấp trong quá trình phát triển chăn nuôi dê lấy sữa, tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Nhằm hỗ trợ nông dân vượt qua những khó khăn này, ông Nguyễn Văn Lượng cho biết, Hội đã đưa ra một loạt giải pháp cụ thể: Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn về các chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất; Tham mưu, đề xuất UBND TP.HCM tạo điều kiện để Hội Nông dân TP.HCM tham gia vào các đề án phát triển kinh tế xã hội gắn liền với nông nghiệp, như các đề án về du lịch nông nghiệp hay khởi nghiệp nông nghiệp.

Hội Nông dân TP.HCM cũng đang tích cực kết nối với các sở, ngành, ngân hàng thương mại giúp nông dân liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi. Ngoài ra, công tác nắm bắt thông tin, nhu cầu của hội viên sẽ được cải thiện để kịp thời giải quyết các khó khăn của nông dân.

Để đạt được mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững và nâng cao đời sống nông dân, cần tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách, vốn đầu tư, và ứng dụng khoa học công nghệ. Cùng với sự đồng lòng của các cấp, các ngành, nông dân TP.HCM chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển nông nghiệp bền vững trong thời gian tới.

Xem thêm
Việt Nam - Brazil hướng đến mục tiêu kim ngạch thương mại 15 tỷ USD

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Brazil chia sẻ về mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên mức 15 tỷ USD vào năm 2030.