| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM: Hơn 82.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập

Thứ Năm 16/07/2020 , 09:33 (GMT+7)

Sáng 16/7, tại 135 điểm thi, học sinh THCS trên địa bàn TP.HCM bước vào môn thi đầu tiên - Ngữ Văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập.

Học sinh có mặt từ rất sớm tại điểm thi trường THCS Đống Đa (Bình Thạnh). Ảnh: T.D.

Học sinh có mặt từ rất sớm tại điểm thi trường THCS Đống Đa (Bình Thạnh). Ảnh: T.D.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT TP.HCM, kỳ thi năm nay có 82.303 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có 74.912 thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 thường; 6.524 thí sinh thi lớp 10 chuyên và 857 thí sinh theo chương trình tích hợp.

Kỳ thi năm nay, toàn TP.HCM có 135 điểm thi (10 điểm thi chuyên, 125 điểm thi thường) với 3.191 phòng thi.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, để phục vụ cho công tác thi, năm nay TP.HCM huy động gần 11.500 giáo viên, cán bộ, nhân viên tham gia coi thi và 3.430 cán bộ chấm thi.

Thí sinh dự thi vào ngày 16 và 17/7, lần lượt làm bài thi các môn Ngữ văn (120 phút), Ngoại ngữ (60 phút), Toán (120 phút) và môn chuyên (150 phút, nếu thí sinh có nguyện vọng vào trường, lớp chuyên).

“Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, học sinh THCS trên địa bàn TP.HCM nghỉ học khoảng gần ba tháng nên chương trình học được rút gọn theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.

Do đó, đề tuyển sinh lớp 10 năm nay được xây dựng theo định hướng học đến đâu thi đến đó, theo đúng kiến thức các em đã được học. Nội dung đề thi sẽ có những câu hỏi nhằm kiểm tra năng lực vận dụng kiến thức của từng thí sinh, giải quyết tình huống thực tế", ông Nguyễn Văn Hiếu cho hay.

Điểm môn Toán và Ngữ Văn được nhân hệ số 2, Ngoại ngữ hệ số 1. Điểm thi tuyển là tổng điểm ba bài thi đã tính theo hệ số, điểm cộng ưu tiên, khuyến khích. Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ ba bài thi và không có bài thi bị điểm 0.

Theo phòng Cảnh sát giao thông TP.HCM (CSGT), để đảm bảo an toàn giao thông cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, Phòng CSGT đã chủ động lên phương án, kế hoạch và triển khai quân số tại 135 điểm thi trên toàn Thành phố.

Riêng tại các khu vực giao thông phức tạp, Phòng CSGT bố trí phân luồng, xử lý các tình huống như thí sinh đến điểm thi gặp sự cố giao thông, các tổ công tác sẽ chủ động sử dụng phương tiện chuyên dụng đưa thí sinh đến điểm thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ diễn ra trong hai ngày 16 và 17/7 với ba môn Ngữ Văn (120 phút), Ngoại ngữ (60 phút) và Toán (120 phút).

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất