| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Khắc Ngọc - Xuân Trường, 'cặp đôi hoàn hảo' ở tuyển Việt Nam?

Thứ Tư 21/03/2018 , 06:50 (GMT+7)

Hồ Khắc Ngọc là tân binh tuyển Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại vòng loại Asian Cup 2019 tới đây.

18-31-02_ho_khc_ngoc
Khắc Ngọc trở thành trụ cột của đội bóng xứ Nghệ ở mùa giải 2016 và thực sự tỏa sáng ở mùa giải 2017

Hồ Khắc Ngọc xuất hiện lần đầu tiên tại V-League là trận SLNA làm khách trên sân Thống Nhất của Sài Gòn Xuân Thành vòng 13 mùa giải 2012. Nhưng phải 4 tháng sau, tiền vệ sinh năm 1992 này mới có bàn thắng đầu tiên cho SLNA trong chiến thắng 5-3 của đội bóng xứ Nghệ trước V.Ninh Bình.

Trong 3 mùa đầu tiên thi đấu ở sân chơi cao nhất làng bóng đá quốc nội, Khắc Ngọc chủ yếu dự bị và không mùa nào vượt qua 300 phút ra sân. Cũng bởi vậy, khi có cơ hội lên tuyển Olympic Việt Nam chuẩn bị cho Asiad năm 2014, Khắc Ngọc đã bị HLV Miura trả về. Từ đó đến nay, Khắc Ngọc chưa một lần được lên tuyển.

Không nản chí, khi các trụ cột của SLNA lần lượt ra đi, Khắc Ngọc đã có đất dụng võ. Anh trở thành trụ cột của đội bóng xứ Nghệ ở mùa giải 2016 và thực sự tỏa sáng ở mùa giải 2017.

Trong 1917 phút thi đấu tại V-League 2017, Khắc Ngọc ghi được 3 bàn thắng và có 7 đường kiến tạo thành bàn. Quan trọng hơn, các chỉ số chuyên môn như khả năng đánh chặn, tỷ lệ chuyền bóng chính xác và đặc biệt đường chuyền quyết định được phần mềm Instat thống kê đưa Hồ Khắc Ngọc vào loại tiền vệ xuất sắc nhất mùa giải 2017. Anh góp công lớn giúp SLNA đoạt Cup Quốc gia.

Không có gì quá khi gọi Khắc Ngọc là “buồng phổi” trong lối chơi của SLNA hiện tại. Dù chỉ cao 1m68, nặng 60kg, nhưng Khắc Ngọc luôn có mặt ở mọi điểm nóng trên sân từ tham gia phòng ngự, đánh chặn hay thu hồi bóng đến giữ nhịp, phát động tấn công. Và điều mà người ta thấy nhiều hơn ở Khắc Ngọc thời gian vừa qua là những đường chuyền thông minh có điểm rơi vào thẳng trung lộ đối phương, hay những pha dâng lên, qua người rất gọn trước khi tung ra một cú sút uy lực.

Khắc Ngọc chính là cầu thủ chơi hay nhất của SLNA tại AFC Cup 2018 và giúp đội bóng xứ Nghệ có được ngôi đầu bảng H ở sân chơi này. Sự nổi bật của Khắc Ngọc được AFC hay tờ Fox Sports Asia đánh giá rất cao. Tờ Goal.com phiên bản châu Á thậm chí còn bình chọn Hồ Khắc Ngọc là cầu thủ hay nhất châu Á tháng 2/2018.

Quế Ngọc Hải, người cũng có trên trong lần tập trung này chính là người đầu tiên báo tin cho Khắc Ngọc việc anh được triệu tập lên ĐT Việt Nam. Khi hay tin, Khắc Ngọc ngỡ ngàng: “Tôi không nghĩ mình lại có ngày được lên đội tuyển Việt Nam”.

Quế Ngọc Hải và Khắc Ngọc là đội bạn rất thân. Quế Ngọc Hải nhiều lần chia sẻ, anh từng được giao đá tiền vệ tấn công và tiền đạo. Nhưng vì Khắc Ngọc quá xuất sắc ở trung tâm hàng tiền vệ nên Ngọc Hải buộc phải lùi xuống đá trung vệ.

Với sự có mặt của Khắc Ngọc, rất có thể ông Park Hang Seo sẽ để tiền vệ của SLNA đá cặp Lương Xuân Trường ở khu vực giữa sân và không loại trừ, đây mới là đối tác hoàn hảo của tiền vệ quê Tuyên Quang.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm