| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Nỗi lo lệch cánh của Olympic Việt Nam

Thứ Năm 16/08/2018 , 06:50 (GMT+7)

Trong suốt 90 phút trận gặp Pakistan, Việt Nam hầu như chỉ tấn công biên phải và gần như treo cánh còn lại.

Bàn thắng mở tỷ số của Việt Nam đến từ một pha đập nhả ở nách phải. Quang Hải nhận bóng, nhả lại cho Công Phượng, trước khi nhận lại trong vòng cấm và dứt điểm từ cự ly gần.

Quang Hải ghi bàn trong trận gặp Pakistan

Đó chỉ là một trong rất nhiều tình huống nguy hiểm của Việt Nam bắt nguồn từ cánh này. Đầu tiên phải kể tới pha uy hiếp của Văn Quyết ở phút thứ 2. Sau đó, bàn nâng tỷ số lên 2-0 cũng bắt nguồn từ cánh này, trước khi đội trưởng Olympic Việt Nam xử lý và dứt điểm tinh tế.

Chuyện Việt Nam chơi lệch cánh, thực tế đã xuất hiện từ giải U23 quốc tế cách đây một tuần. Với Công Phượng thường xuyên lệch phải, cộng với Quang Hải, và Văn Thanh liên tục dâng cao, cánh bên này trội hơn hẳn phía bên kia, khi Anh Đức đá cao và gần như không lùi về làm bóng. Văn Quyết bó vào trung lộ, còn Văn Hậu ít dâng cao hơn người đồng đội cánh đối diện.

Trong bóng đá, việc các đội sử dụng chiêu tấn công một cánh và ghi bàn ở cánh còn lại không hiếm, thậm chí nhiều đội còn chỉ tấn công một biên. Tiêu biểu cho trường phái này có thể kể tới Maurizio Sarri, tân HLV của Chelsea. Thời còn dẫn dắt Napoli, đội bóng này chỉ tấn công bên trái, và treo hẳn cánh còn lại. Khi áp dụng vào Chelsea, những người chơi cánh trái lập tức hưởng lợi, như Willian, Marcos Alonso và sắp tới là Mateo Kovacic.

Tuy nhiên, trong cách sắp xếp này, đội bóng có thể gặp khó nếu đối thủ chủ động vây bắt, kèm chặt ngòi nổ tấn công, đồng thời khoét vào điểm yếu khi dâng cao của hậu vệ biên. Việt Nam chưa bị tình huống nguy hiểm nào đáng kể khi gặp Pakistan, nhưng đôi ba lần, Văn Thanh cũng đã mướt mồ hôi hột chạy về những lần dâng cao không thành công.

Cái gì cũng có hai mặt. Việc Việt Nam chỉ tấn công biên phải khiến đối thủ dễ bắt bài hơn. Thêm một vấn đề nữa là Văn Quyết, dù ghi bàn, cũng có một trận đấu chỉ ở dạng trung bình khá. Người ta trông chờ ngôi sao của CLB Hà Nội làm được nhiều hơn, thay vì lùi về phía sau cho đàn em tỏa sáng như trận gặp Pakistan. Lẽ ra, anh phải là người kéo toàn đội về phía trước. Đằng này, có cảm tưởng, chính lứa đàn em U23 mới là động lực cho đàn anh tiến lên.

ASIAD 2018 mới qua được một vòng đấu và Pakistan quá yếu, không đủ để nhận xét nhiều về cách chơi của Việt Nam. Chúng ta sẽ gặp những thử thách lớn hơn trong thời gian tới, và hy vọng, lựa chọn tấn công một cánh là cách HLV Park Hang-seo giấu bài, hơn là khả năng chúng ta không thể gây áp lực ở biên trái.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm