| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Việt Nam có hy vọng đứng trên Nhật Bản

Thứ Sáu 10/08/2018 , 08:23 (GMT+7)

Nghe có vẻ vô lý nhưng trước một đối thủ không có lực lượng và quyết tâm cao nhất, cửa thắng của thầy trò Park Hang-seo không nhỏ một chút nào.

Lứa Công Phượng từng nhiều lần gặp Nhật Bản trong quá khứ

Chúng ta vẫn thường được nghe đất nước mặt trời mọc nổi tiếng về khả năng đào tạo trẻ. Cùng với Hàn Quốc, Nhật đi đầu cho xu hướng xã hội hóa thể thao. Với riêng môn thể thao vua, Nhật Bản đã biến bóng đá trở thành một môn được giảng dạy tại các trường học. Thành công của Nhật Bản, tính từ thập niên 90, có dấu ấn lớn từ nền bóng đá học đường.

Miệt mài đào tạo trẻ nhưng thành tích của xứ hoa anh đào tại các giải trẻ châu lục ở mức khá khiêm tốn. Đến năm 2016, Nhật Bản mới có lần đầu tiên vô địch U19 châu Á. Tại đấu trường ASIAD, Nhật cũng mới chỉ một lần đăng quang, vào năm 2010 khi Á vận hội tổ chức tại Quảng Châu, Trung Quốc.

Tại sao một nước đi đầu về đào tạo trẻ lại không có thành tích tương xứng như vậy? Câu trả lời nằm ở triết lý đào tạo của Nhật Bản. Họ gần như bỏ ngỏ chuyện thắng thua khi các đội trẻ tham dự giải đấu quốc tế. Với Nhật Bản, một cầu thủ chỉ được xem là tài năng nếu khẳng định được chỗ đứng tại ĐTQG, bằng không, anh ta sẽ không được xem trọng.

Đó cũng là lý do tại sao Nhật Bản chỉ cử đội U21 tham dự ASIAD 2018, thậm chí 5 gương mặt của họ đến Indonesia khi vẫn đang là sinh viên. Giới chuyên môn đánh giá, Nhật Bản đã chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020 từ bây giờ, và chính những tuyển thủ dự ASIAD 2018 sẽ là bộ khung để đội Olympic nước này chinh chiến ở Thế vận hội sau 2 năm nữa.

Trước một đối thủ đá như thể chấp người như vậy, cơ hội cho Việt Nam tại ASIAD là không nhỏ. HLV Park Hang-seo mang tới xứ vạn đảo đội hình ưng ý nhất, gồm cả 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Chúng ta khát khao tái lập kỳ tích ở vòng chung kết U23 châu Á 2018, giải đấu mà Nhật Bản sớm dừng bước ở tứ kết. Như tiền đạo Văn Đức thổ lộ, hy vọng đứng trên Nhật Bản là có cơ sở, và chúng ta có thể làm được với đội hình đã chơi gắn bó với nhau suốt một năm qua.

Nhật Bản không mặn mà với môn bóng đá nam ASIAD. Đó cũng là xu thế của một số nền bóng đá lớn khác tại châu lục, nhưng với Việt Nam, đây lại là cơ hội để khẳng định bản thân. Như HLV Oman và Uzbekistan đánh giá sau giải U23 quốc tế vừa diễn ra, Việt Nam đang có một thế hệ vàng không sợ bất kỳ đối thủ nào, chúng ta có cơ hội chiến thắng, ngay cả trước các đội trên cơ.

Mong muốn ấy được nhen nhóm khi Việt Nam gặp Nhật Bản, ở trận cuối vòng bảng hôm 19/8. Và thay vì chỉ dám mơ đến 1 vé đi tiếp, từ vị trí thứ nhì hoặc vị trí thứ ba xuất sắc, chúng ta hướng tới mục tiêu trực diện và cụ thể hơn, đó là giành điểm trước đội bóng hàng đầu châu Á.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm