| Hotline: 0983.970.780

Trà Vinh: Cảnh báo triều cường dâng cao gây ngập úng

Thứ Năm 26/01/2023 , 21:49 (GMT+7)

Trà Vinh Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường ở mức cấp 2. Cần đề phòng khả năng triều cường gây ngập úng ở các vùng trũng thấp.

Ban Chỉ huy quân sự các địa phương huy động lực lượng hỗ trợ khắc phục sạt lở. Ảnh: CTV.

Ban Chỉ huy quân sự các địa phương huy động lực lượng hỗ trợ khắc phục sạt lở. Ảnh: CTV.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Trà Vinh trong 2 ngày 26 và 27/1, mực nước trên các sông chính trong tỉnh Trà Vinh đang ở mức cao trong kỳ triều cường đầu tháng Giêng, cần đề phòng ngập úng vùng trũng thấp, ven sông, ven biển.

Dự báo, ngày 26/01 trên sông Cổ Chiên tại Vàm Trà Vinh: mực nước 215cm, thấp hơn ngày 25/1 là 6cm; trên Sông Hậu (tại thị trấn Cầu Quan 208cm, thấp hơn ngày 25/1 khoảng 5cm. Ngày 27/1, trên sông Cổ Chiên tại vàm Trà Vinh 190cm, thấp hơn ngày 25/01 khoảng 25cm; trên Sông Hậu (tại thị trấn Cầu Quan) 188cm, thấp hơn ngày 25/1 khoảng 20cm.

Trước đó, rạng sáng ngày 25/1/2023, gió mạnh kết hợp với triều cường dân cao đã làm sạt lở nghiêm trọng nhiều tuyến đê bao ngăn xâm ngập mặn trên địa bàn các xã Hoà Tân, An Phú Tân, Ninh Thới huyện Cầu Kè. Mỗi đoạn sạt lở có chiều ngang từ 1m đến 4m, chiều dài từ 2m đến 15m và sâu từ 1m đến đến 2m. Nước tràn vào làm ảnh hưởng đến 293 hộ dân và 329 ha vườn cây ăn trái.

Còn tại các ấp Cồn Trứng, ấp Ba Động, ấp Nhà Mát, xã Trường Long Hoà, thị xã Duyên Hải, triều cường dâng cao gây ngập úng trên 4,5 ha hoa màu, 2 hồ tôm nuôi công nghiệp, thiệt hại trên 340 triệu đồng. Tại xã Đức Mỹ, huyện Càng Long và huyện Duyên Hải, nước dâng cao làm tràn đê với chiều dài gần 400m, gây thiệt hại trên 6ha hoa màu và có nguy cơ sạt lở….

Ban Chỉ huy quân sự huyện Cầu Kè, huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải đã tăng cường trên 150 cán bộ, chiến sỹ lực lượng thường trực và dân quân cơ động hỗ trợ khắc phục, gia cố tạm thời đễ ổn định cuộc sống, bảo vệ tài sản nhân dân địa phương.

Riêng tại ấp Long Trị, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh hơn 9 giờ sáng ngày 25/1/2023, triều cường dâng cao kết hợp gió mạnh đã làm sạt lở 5 đoạn đê bao, mỗi đoạn dài từ 10 đến 50m, nước tràn vào ngập nhà dân và gây tê liệt giao thông…

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tăng cường 50 cán bộ, chiến sỹ, kết hợp Ban Chỉ huy quân sự thành phố Trà Vinh điều trên 50 cán bộ thường trực và dân quân địa phương kịp thời gia cố tạm thời cho phương tiện và nhân dân qua lại được thuận tiện…

Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai các địa phương có ảnh hưởng do triều cường làm sạt lở đê bao cho biết: Đây là các đoạn đê bao xung yếu, ngăn ngừa xâm ngập mặn để phục vụ nhân dân sản xuất…Trước mắt sẽ kết hợp với quân sự và nhân dân địa phương khắc phục tạm thời để bà con ổn định cuộc sống, đồng thời sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp gia cố để bảo đảm an toàn cho nhân dân sản xuất với thời gian sớm nhất.

Xem thêm
Việt Nam - Indonesia hợp tác thúc đẩy an ninh lương thực

Chiều 19/5, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Insdonesia Andi Amran Sulaiman.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Lũ cát đỏ tràn vào nhà dân, vùi lấp nhiều phương tiện giao thông

Bình Thuận Sáng 21/5, lực lượng chức năng TP Phan Thiết đang nỗ lực khắc phục lũ cát đỏ từ đồi cao tràn xuống, vùi lấp nhiều phương tiện giao thông và nhà dân.