Hơn 200 nhà cái trên khắp thế giới đã đổ hơn 1,7 triệu USD tiền cược hôm 25/3, vào trận đấu giữa Parana và Gremio Serrano. Sở dĩ số tiền cược lớn như vậy bởi Brazil nằm trong số ít quốc gia vẫn tổ chức các sự kiện thể thao giữa đợt dịch Covid-19.
Về phía hai CLB, họ khẳng định đã gặp nhau trên một sân trung lập - sân nhà của CLB có tên Andraus Brazil. Nhiều trang tin, trang cá cược thậm chí còn tường thuật về trận đấu này, với phần thắng 2-1 nghiêng về đội khách Gremio.
Tuy nhiên, thực tế là bóng đá nói riêng và các hoạt động thể thao nói chung bị cấm ở bang Paraiba từ trước ngày 25/3. Trên lý thuyết, trận đấu kia không thể diễn ra.
Lý giải về điều này, chuyên gia Matias Mendez nói với tờ Globo (Brazil): "Đơn giản là trận đấu đã không diễn ra. Hành vi quảng cao và cá cược dựa trên nó là bất hợp pháp". Theo quan sát và các dữ liệu trong tay, Mendez khẳng định không có bất cứ một trận đấu nào, của cả Parana lẫn Gremio diễn ra trong khoảng thời gian trên.
Cũng theo Mendez, những trận đấu ma kiểu như này không hiếm ở Brazil, nơi một số CLB bán chuyên bị thao túng bởi các thế lực thứ ba. Luật sư của CLB Andraus Brazil,nơi bị đồn là tổ chức trận đấu, hứa sẽ đưa bằng chứng về hoạt động của đội bóng hôm 25/3.
Trong khi đó, luật sư Lucas Bezerra của Gremio khẳng định cầu thủ của họ ở nhà hôm trận đấu diễn ra. Toàn bộ đội hình Gremio không đến Parana thi đấu, theo danh nghĩa CLB. Ông bỏ ngỏ khả năng một nhóm người nào đó đã thuê các cầu thủ bóng đá làng để tham gia vào vụ việc.