| Hotline: 0983.970.780

Trên dưới 100 ha rừng trồng của Cty lâm sản Khánh Hòa bị cháy

Thứ Hai 27/08/2018 , 08:43 (GMT+7)

Sáng 27/8, ông Nguyễn Văn Tân, GĐ Cty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa xác nhận với NNVN, rừng trồng phòng hộ của đơn vị tại các tiểu khu 154, 148, 146 thuộc  xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) liên tục bị cháy những ngày qua.

Rừng của Cty lâm sản bị cháy

Theo ông Tân, cho đến 14 giờ 30 phát, ngày 26/8, nhờ sự tiếp sức khoảng 200 người gồm lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh,  Kiểm lâm tỉnh, các lực lượng của UBND huyện Khánh Vĩnh và lực lượng của Cty, dân quân, công an, người dân 5 xã cánh Tây huyện Khánh Vĩnh đã nỗ lực chữa cháy rừng, cắt ranh cản lửa, nên mới dập tắt đám cháy.

“Theo thông kê ban đầu, trên dưới 100 ha rừng trồng của Cty, chủ yếu cây sao, dầu trồng được từ 1 đến 3 năm tuổi đã bị cháy, ước thiệt hại hàng tỷ đồng”, ông Tân nói.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 20/8, cán bộ bảo vệ rừng của Cty đã phát hiện rừng tại tiểu khu 154 bốc cháy dữ dội. Sau đó, đã nhanh chóng báo tin cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng của Cty phối hợp với lực lượng của Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh, cùng hơn 100 người gồm công an, dân quân và người dân 5 xã cánh Tây huyện Khánh Vĩnh để chữa cháy.

Tuy nhiên, do hơn tháng nay trời nắng gắt, lớp thực bì tại khu vực rừng trên khô rang, kết hợp gió tây nam thổi mạnh, nên đám cháy bùng phát dữ dội đã lan rộng.  Cho đến khoảng 17 giờ ngày 21/8, nhờ  các lực lượng cắt ranh, cùng trời đổ mưa nên đám cháy mới được khống chế.

Theo thống kế ban đầu trên dưới 30 ha rừng trồng ở khu vực này bị cháy. Bên cạnh đó khoảng 15ha đất rừng phòng hộ với cỏ tranh, lau lách cũng bị cháy lan.

Đến khoảng 16 giờ ngày 22/8, do nắng gay gắt, gió nam thổi mạnh, đám cháy bùng phát trở lại tại tiểu khu 148, sau đó lây lan rất nhanh sang nhiều diện tích rừng trồng phòng hộ gần đó.

Cũng theo ông Tân, hiện ông vẫn đang ở hiện trường cùng lực lượng quản lý, bảo vệ rừng của Cty phối hợp với lực lượng của Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh, lực lượng công an, dân quân và người dân 5 xã cánh Tây huyện Khánh Vĩnh tiếp tục dập tắt các đóm tàn, nhằm tránh ngọn lửa bùng phát trở lại.

Đồng thời tiến hành đo, đếm số diện tích chính xác rừng bị thiệt hai, để báo cáo cho ngành chức năng, điều tra làm rõ vụ cháy này.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất