| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc 'trợ cấp khủng' cho nông dân trồng đậu tương

Thứ Tư 15/05/2019 , 11:02 (GMT+7)

Bộ Nông nghiệp Trung Quốc vừa phát động chiến dịch phát triển đậu tương ở nhiều địa phương trong bối cảnh cuộc chiến thương mại với Mỹ đang hồi gay cấn.

Nông dân được tăng trợ cấp để phát triển đậu tương

Theo Chinadaily, chính phủ sẽ tăng các khoản trợ cấp cho nông dân mở rộng diện tích đậu tương, bắt đầu từ vụ xuân tới. Nhiều năm qua, Mỹ vẫn là thị trường cung cấp đậu tương chính cho ngành công nghiệp chăn nuôi  khổng lồ của Trung Quốc.

Viện Hàn lâm Khoa học Nông nghiệp quốc gia cho biết, năm 2018 Trung Quốc đã nhập khẩu 88 triệu tấn đậu tương từ Mỹ và Brazil, giảm 7,9% so với năm 2017.

Tại thành phố Hailun, tỉnh Hắc Long Giang, hiện đã có 173.000 ha đất nông nghiệp được trồng đậu nành, tăng 30% so với năm ngoái.

Sun Anfu, nông dân ở Hailun cho biết, ông vừa gieo 100 ha đậu tương do nhận được nhiều hơn các khoản trợ cấp. Cụ thể là 5.100 nhân dân tệ, tương đương 741 USD từ chính quyền địa phương cho mỗi ha trồng đậu tương, trong khi đó nếu trồng ngô chỉ được trợ cấp 675 tệ/ha. Ngoài ra, giá đậu tương đang tăng cao cũng là lý do khiến việc trồng đậu tương được ưu tiên.

Theo kế hoạch, chính phủ Trung Quốc ​​sẽ tiếp tục mở rộng diện tích đậu tương trong vài năm tới. Riêng trong năm nay, dự kiến ​​sẽ phát triển thêm 667.000 ha, tăng gần 8% so với năm ngoái. Mục tiêu sẽ nâng tổng diện tích canh tác đậu tương trên toàn quốc lên 10 triệu ha vào năm 2022.

Kế hoạch phát triển đậu tương và cải thiện năng suất của chính phủ Trung Quốc nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Giá đậu tương tăng do khan hiếm nguồn cung

Ước tính đến năm 2020, tổng sản lượng đậu tương của Trung Quốc sẽ tăng lên 18,9 triệu tấn. Tuy nhiên theo các chuyên gia, khoảng cách giữa sản xuất và nhu cầu trong nước được cho là khó có thể được thu hẹp trong 10 năm tới.

Xem thêm
350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm