| Hotline: 0983.970.780

Tuổi trẻ CưM'gar chung sức 'Thắp sáng đường quê'

Thứ Bảy 24/12/2016 , 13:20 (GMT+7)

Nhiều tháng nay, tuyến đường ở tổ liên gia 08 và 09, thôn Tiến Đạt, (xã Quảng Tiến) không còn chịu cảnh tối tăm như trước mà đã được rực sáng bởi những ánh đèn điện...

14-20-37_img3298
Các đoàn viên, thanh niên thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” ở buôn A Jun
 

Hưởng ứng phong trào tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng văn minh đô thị và phong trào xây dựng NTM, trong những năm qua huyện Đoàn CưM’gar, tỉnh DakLak đã có nhiều cách làm hay và sáng tạo, có hiệu quả thiết thực. Trong đó, nổi bật là công trình“Thắp sáng đường quê”, đã làm cho diện mạo nông thôn mới ở địa phương ngày càng thêm khởi sắc.

Nhiều tháng nay, tuyến đường ở tổ liên gia 08 và 09, thôn Tiến Đạt, (xã Quảng Tiến) không còn chịu cảnh tối tăm như trước mà đã được rực sáng bởi những ánh đèn điện. Đoạn đường này, có chiều dài hơn 400 m, nằm ở khu vực đập nước của xã, không có hộ gia đình sinh sống nhưng hàng ngày lưu lượng người và phương tiện qua lại trên tuyến đường khá đông. Do đoạn đường hơi cong quẹo và bị trũng, nhiều chỗ bị xuống cấp, khiến việc đi lại của bà con gặp rất khó khăn, nhất là vào ban đêm…

Trước thực trạng đó, Đoàn thanh niên xã Quảng Tiến đã triển khai vận động nhân dân đóng góp tiền để lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng vào ban đêm. Đây là cách làm hay và phù hợp với nguyện vọng của bà con, nên bà còn đều nhiệt tình hưởng ứng. Hiện nay, tuyến đường được lắp đặt 08 cột điện, với kinh phí gần 09 triệu đồng, cùng sự góp sức của 18 đoàn viên, thanh niên. Trong đó, có hơn 1 triệu đồng được huy động từ mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm” của Ban chấp hành Đoàn xã…

Ông Lê Phan Thành – Một người dân gần tuyến đường vui vẻ nói: “Nhận thấy được lợi ích của việc kéo điện chiếu sáng tuyến đường nên khi Đoàn thanh niên xã đến vận động đóng góp kinh phí kéo điện gia đình tôi và các hộ khác ở 2 tổ đã tham gia ngay. Có đường điện sáng thế này việc đi lại vào ban đêm đã trở nên thuận lợi rất nhiều, giờ đi về khuya cũng yên tâm hơn…”.

Tương tự, trên tuyến đường ở buôn A Jun, (xã EaKuêh), với việc triển khai mô hình “Thắp sáng đường quê” khi màn đêm buông xuống cũng được rực sáng ánh đèn. Công trình được xây dựng từ năm 2015, với 30 bóng điện thắp sáng trải dài 1,5 km, kinh phí đầu tư 25 triệu đồng do huyện Đoàn hỗ trợ và đoàn viên, thanh niên trong xã hỗ trợ ngày công lắp đặt. Có đèn chiếu sáng, đã giúp cho việc đi lại của người dân được thuận lợi, cũng như góp phần đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự ở địa phương...

Đưa chúng tôi đi thăm đoạn đường điện chiếu sáng của buôn, anh Y San – Bí thư Chi bộ buôn A Jun nói: “Có ánh sáng từ công trình “Thắp sáng đường quê” do huyện đoàn hỗ trợ, nhân dân trong buôn chúng tôi rất là phấn khởi, việc đi lại giờ rất thuận tiện, đi bộ cũng khỏe… Trước đây, buôn thường xuyên xảy ra tình trạng mất trộm heo, cà phê… nhưng giờ đã giảm đáng kể…”.

Anh Nguyễn Minh Quý - Phó bí thư huyện Đoàn Cư M’gar cho biết: “Hầu hết các công trình “Thắp sáng đường quê” đều được xây dựng từ nguồn vận động các hộ dân, xã hội hóa. Trong quá trình vận động, cũng gặp một số khó khăn nhưng với sự quyết tâm của tuổi trẻ các công trình vẫn được xây dựng theo đúng tiến độ. Các công trình đều được duy trì hoạt động tốt, đã giúp cho bà con đi lại được thuận lợi hơn vào ban đêm, cũng như góp phần quan trọng giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương… Huyện đoàn đã triển cho các đơn vị thực hiện khảo sát, dự kiến năm 2017 có thêm 4 đơn vị xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê”…”.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm