| Hotline: 0983.970.780

U16 Việt Nam quyết tái lập kỳ tích như đàn anh Olympic Việt Nam

Thứ Năm 20/09/2018 , 19:33 (GMT+7)

Tối mai, U16 Việt Nam sẽ ra quân ở vòng chung kết U16 châu Á 2018. Đây là giải đấu U16 Việt Nam được dự báo gặp nhiều khó khăn khi rơi vào bảng đấu khó. 

Dù vậy, HLV Vũ Hồng Việt tin tưởng thành công của đội U23 và Olympic Việt Nam sẽ tạo động lực lớn cho các cầu thủ trẻ lứa U16.

Tại vòng chung kết U16 châu Á 2018, đội tuyển U16 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với Iran, Indonesia và Ấn Độ. Đối thủ của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt trong trận ra quân ngày 21/9 là Ấn Độ. Mục tiêu của U16 Việt Nam là cạnh tranh 1 trong 2 vị trí đầu bảng để giành quyền vào Tứ kết.

Bốc thăm 4 bảng đấu ở giải U16 châu Á

Phát biểu tại cuộc họp báo trước lượt trận đầu tiên của bảng C – vòng chung kết U16 châu Á 2018 diễn ra trưa nay (20/9), HLV Vũ Hồng Việt nói: “Ở bất kỳ giải đấu nào thì trận mở màn bao giờ cũng là trận đấu khó khăn nhất. Trận đấu gặp U16 Ấn Độ ngày mai của chúng tôi cũng không là ngoại lệ. Mặc dù không có nhiều thông tin về họ, nhưng chúng tôi vẫn sẽ cố gắng để có sự chuẩn bị tốt nhất”.

Trước câu hỏi thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 và mới đây là Asiad 18 liệu có tạo ra niềm cảm hứng cho U16 Việt Nam khi tham dự vòng chung kết U16 châu Á năm nay hay không, HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ: “Thành tích mà U23 Việt Nam đạt được rõ ràng sẽ tạo ra động lực tốt hơn cho các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên để lập nên thành tích ấy thì lại là một câu chuyện không hề đơn giản. Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện tất cả những gì mình có trên sân cỏ”.

U16 Việt Nam đã sẵn sàng làm nên bất ngờ

Trong khi đó, HLV trưởng Bibiano Fernandes tỏ ra khá tự tin về cơ hội cạnh tranh của U16 Ấn Độ, đặc biệt là sau thành tích bất bại tại vòng loại. Ông nói: “Chúng tôi đã có sự chuẩn rất kỹ lưỡng cho vòng chung kết U16 châu Á. Chúng tôi đã đến đây sớm hơn để làm quen với các điều kiện bởi thời tiết ở đây rất khó lường. Giờ thì chúng tôi đã quen với điều đó”.

Đánh giá về trận đấu với U16 Việt Nam ngày mai, HLV Bibiano Fernandes cho biết: “Chúng tôi đã xem U16 Việt Nam thi đấu. Họ là một đội bóng tốt. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để có thể giành được 3 điểm, qua đó tạo ra một sự khởi đầu thuận lợi”.

HLV Vũ Hồng Việt của U16 Việt Nam

Thông tin từ đội tuyển U16 Việt Nam, thời tiết tại Malaysia thời điểm này khá dễ chịu với nhiệt độ dao động từ 26 đến 29 độ C, gần như không có nhiều khác biệt so với Hà Nội. Do đã chính thức chuyển sang giai đoạn đá giải nên giáo án mà HLV Vũ Hồng Việt đưa ra rất nhẹ nhàng, chủ yếu nhằm giúp các cầu thủ duy trì nhịp vận động, tạo tâm lý thoải mái và vui vẻ thông qua lồng ghép các game với bóng trong các bài tập bổ trợ về tốc độ.

Trận đấu giữa U16 Việt Nam và U16 Ấn Độ sẽ diễn ra vào 19h45 (giờ VN) tối mai (21/9) trên SVĐ UM Arena. Trước đó, vào lúc 15h30 sẽ là cuộc đọ sức giữa Iran và Indonesia.

Lịch thi đấu của U16 Việt Nam tại bảng C:

Ngày 21/9/2018, 19h45, sân UM Arena, Việt Nam vs Ấn Độ

Ngày 24/9/2018, 19h45, sân Bukit Jalil Việt Nam vs Indonesia

Ngày 27/9/2018,19h45, sân Bukit Jalil, Việt Nam vs Iran

(Dân trí)

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm