| Hotline: 0983.970.780

U19 Việt Nam - U19 Australia: Mong chờ kỳ tích

Thứ Hai 22/10/2018 , 07:23 (GMT+7)

Để tìm vé vào tứ kết, đội tuyển U19 Việt Nam cần chiến thắng trước Australia. Dẫu biết đối thủ mạnh, nhưng đá bóng không thể không có mục tiêu, càng không thể ra sân với tư tưởng chủ bại, nên đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ cố gắng hết mức có thể.

* Trận đấu giữa đội tuyển U19 Việt Nam và U19 Australia sẽ diễn ra vào lúc 16h ngày 22/10 trên sân Pakansari

Cách nay 4 năm, đội tuyển U19 Việt Nam của lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường,… từng đánh bại U19 Australia đến 2 lần. Một lần tại vòng loại giải U19 châu Á diễn ra ở Malaysia, lần khác là chiến thắng ở sân Mỹ Đình, thuộc giải U19 Đông Nam Á.

Hiện tại, đội tuyển U19 Việt Nam không có những cá nhân quá nổi trội như thế hệ của Công Phượng, Xuân Trường cách nay 4 năm, hoặc thế hệ của Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh… 2 năm trước. Tuy nhiên, những trận thắng của đội tuyển U19 Việt Nam trước đây phản ánh một điều rằng ở lứa tuổi 19, cầu thủ Australia chưa phải là “ngáo ộp” đối với bóng đá Việt Nam.

Không giống như ở tầm mức đội tuyển quốc gia, ở tầm U19, các cầu thủ Australia chỉ mới chơi bóng nghiệp dư, có người chỉ mới là học sinh, sinh viên, nên trình độ chung của đội tuyển U19 Australia có thể chưa cao, chí ít là chưa ở khoảng cách quá xa như đội tuyển quốc gia Australia so với đội tuyển Việt Nam.

U19 Việt Nam mong chờ kỳ tích để tìm vé vào tứ kết

Thế nên, vẫn có cơ sở để tin vào điều bất ngờ từ U19 Việt Nam, nếu chúng ta có lối chơi hợp lý, cũng như biết cách xử lý các tình huống, các cơ hội.

Một trong những điểm yếu của đội tuyển U19 Việt Nam trong trận thua Jordan là vấn đề thể lực. Tuy nhiên, đấy là trận đấu mà các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn buộc phải đẩy cao đội hình đá nhanh, tìm chiến thắng trước Jordan.

Còn với Australia, có khi U19 Việt Nam không cần phải đẩy cao đội hình, có thể chờ cơ hội trong các đợt phản công, bởi Australia với tư cách là đội “cửa trên”, là đại diện của một nền bóng đá lớn tại châu Á, sẽ là đội tấn công trước.

Phòng ngự chắn chắn, chớp nhoáng trong các pha phản đòn có thể là lối chơi mà đội tuyển U19 Việt Nam hướng đến.

Ngoài ra, sau khi rút ra được bài học ở trận thua Jordan cách nay ít ngày, mong rằng các cầu thủ trẻ của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ tỉnh táo hơn trong các pha xử lý, hiệu quả hơn trong các tình huống dứt điểm.

Vượt qua khó khăn, đứng vững trước áp lực, mong rằng kỳ tích sẽ đến với đội tuyển U19 Việt Nam!

Dự đoán: U19 Việt Nam thắng 1-0

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm