| Hotline: 0983.970.780

U22 Việt Nam mơ về ngôi vô địch U22 Đông Nam Á

Thứ Sáu 15/02/2019 , 15:59 (GMT+7)

Hôm nay (15/2), đội tuyển U22 Việt Nam sẽ rời TPHCM, sang Campuchia chuẩn bị cho giải U22 Đông Nam Á, với mục tiêu lọt vào trận chung kết và hướng đến ngôi vô địch.

Tại giải, đội bóng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ lần lượt đối đầu với Philippines vào ngày 17/2, Timor Leste vào ngày 19/2 và Thái Lan vào ngày 21/2.

Trong các đối thủ trên, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đánh giá Philippines và Thái Lan sẽ là các đối thủ chính của đội tuyển U22 Việt Nam ở vòng bảng, còn Timor Leste là đội bóng yếu.

Điều đáng quan tâm là tại giải đấu sắp diễn ra, đội tuyển U22 Việt Nam không có sự phục vụ của hầu hết các cầu thủ tốt nhất trong lứa tuổi, gồm thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Nguyễn Quang Hải và các tiền đạo Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh.

U22 Việt Nam có thể vô địch U22 Đông Nam Á

Tức là ở tuyến nào đội tuyển U22 Việt Nam cũng khuyết những nhân tố tốt nhất trong lứa tuổi. Các cầu thủ vừa nêu bận chuẩn bị cho mùa giải mới 2019 của bóng đá Việt Nam, nên không thể tham gia đội tuyển lần này.

Đây là điều dễ hiểu, bởi về tính cọ xát, về chất lượng chuyên môn, thi đấu tại V-League cùng thời điểm vẫn tốt hơn đá ở một giải trẻ, nên các cầu thủ giỏi nhất trong lứa tuổi 22 của bóng đá nội cần được ưu tiên thi đấu ở sân chơi có chất lượng tốt hơn.

Tuy nhiên, chưa chắc các đối thủ của U22 Việt Nam tại giải năm nay sử dụng lực lượng tốt nhất trong lứa tuổi của từng nền bóng đá.

Ví dụ như đội tuyển U22 Thái Lan cũng khó gọi các cầu thủ đang thi đấu tại Thai-League, cho đấu trường U22 Đông Nam Á.

Còn nhớ, cách nay hơn 1 năm, ngay đến giải đấu được cả Đông Nam Á quan tâm là SEA Games mà Thái Lan còn chưa cho gọi các cầu thủ đang thi đấu chuyên nghiệp, huống hồ là giải U22 Đông Nam Á, vốn có tiếng vang chưa lớn.

Philippines ở các lứa tuổi trẻ không quá mặn mà với chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch như ở cấp độ đội tuyển quốc gia, nên họ cũng chưa chắc là đội mạnh. Chính vì thế, khả năng lấy một trong hai suất đầu bảng A, hòng có vé vào bán kết là khả năng trong tầm tay của đội tuyển U22 Việt Nam.

Tương tự như thế là trường hợp của các đội thuộc bảng B, gồm Campuchia, Malaysia, Myanmar và Indonesia. Các đội vừa nêu chưa hẳn quá mạnh, nên đội tuyển U22 Việt Nam nếu có đụng độ họ ở bán kết vẫn có khả năng giành chiến thắng.

Nhìn chung, mục tiêu vào chung kết không phải là mục tiêu quá xa tầm tay của đội tuyển U22 Việt Nam. Thậm chí, việc HLV Nguyễn Quốc Tuấn mơ về ngôi vô địch cũng là điều dễ hiểu, bởi đá bóng là phải có mục tiêu và phải dám mơ!

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm