| Hotline: 0983.970.780

V-League ngày càng thực dụng

Thứ Tư 01/07/2020 , 16:05 (GMT+7)

Từ khi trở lại sau dịch Covid-19, các câu lạc bộ đều chủ trương đá thận trọng, trong bối cảnh chỉ 1 điểm cũng mang lại sự khác biệt rất lớn.

HAGL không còn chơi đơn giản và ngây thơ như những mùa trước. Ảnh: TTVH.

HAGL không còn chơi đơn giản và ngây thơ như những mùa trước. Ảnh: TTVH.

Thay đổi rõ nét nhất được thấy ở HAGL. Ở vòng 7, đội bóng phố Núi cất cả 2 tiền vệ sáng tạo bậc nhất là Tuấn Anh, Xuân Trường trên ghế dự bị, và gần như không sử dụng. Những mùa trước, bộ đôi này từng nhiều lần bị đau, thậm chí dính chấn thương bởi lối đá rắn, có phần thô bạo của Hải Phòng. Rút kinh nghiệm, HLV Lee Tae-Hoon lần này "dĩ độc trị độc". Ông đẩy Kelly, người thường đá trung vệ, lên chơi tiền vệ trụ để giữ những đôi chân lành lặn trước khi trở về nhà.

Nói đến thực dụng, bậc thầy của V-League mùa này phả kể tới Sài Gòn. Từng chịu biến động lớn hồi đầu mùa khi HLV Hoàng Văn Phúc ra đi, và ông Vũ Tiến Thành kiêm nhiệm luôn cả hai chức vụ chủ tịch lẫn HLV. Tuy nhiên, đội bóng miền Nam không vì thế mà gục ngã. Nhờ 2 ngoại binh chất lượng Pedro và Geovane, họ chọn cách đá chắc chắn và đến giờ là CLB duy nhất bất bại ở V-League.

Thành công của Sài Gòn phần lớn dựa vào lối đá liệu cơm gắp mắm của CLB này. Trước bất cứ đối thủ nào, dù mạnh hay yếu, phong độ lên hay xuống, thầy trò Vũ Tiến Thành cũng nhập cuộc theo tư tưởng phá sức đối phương. Trong chuyến làm khách của Hà Nội ở vòng 7, ngoại trừ 2 ngoại binh, 8 cầu thủ còn lại đều sẵn sàng vây ráp, khóa chặt những đường lên bóng ở hai biên của đội ĐKVĐ. Họ chấp nhận có ít cơ hội, nhưng luôn trong trạng thái sẵn sàng tận dụng sai lầm đối phương. 7 trận họ ghi 8 bàn, nhưng để lọt lưới 3 (ít nhất giải), với những chiến thắng đa phần là 1-0. 

SLNA cũng là ví dụ tiêu biểu cho tư tưởng ngày càng thực dụng của V-League. Đội bóng xứ Nghệ ghi ít bàn nhất giải (4 bàn) nhưng chễm chệ ở vị trí thứ 5, ngang điểm với Bình Dương đứng thứ ba. Còn Đà Nẵng, dù đang là đội ghi nhiều bàn nhất (12 bàn) nhưng do hàng thủ lơi lỏng, đội bóng sông Hàn giờ nằm tốp cuối và đứng trước nguy cơ phải đá giai đoạn hai để tránh suất xuống hạng.

Bóng đá thế giới ngày càng được tính toán chi li, không chỉ dừng ở việc ăn tập mà mọi thứ xung quanh sân cỏ như ngủ nghỉ, sinh hoạt của cầu thủ cũng được quan tâm gắt gao. Tư duy chiến thuật, cũng vì thế mà tăng theo. Trong dòng chảy ấy, V-League đang dần bắt kịp với xu thế chung. Qua 7 vòng đấu, hiếm khi khán giả thấy một CLB nhập cuộc với tư tưởng "buông" để giữ sức cho trận gặp đối thủ vừa sức.

Thể thức thi đấu mới cũng góp phần quan trọng trong thay đổi tư duy này. Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Ninh cùng 10 điểm, đứng thứ 6 đến thứ 8 sẽ không phải đá trong nhóm xuống hạng ở giai đoạn hai. Trong khi đó, HAGL và Hải Phòng, với chỉ một điểm ít hơn, sẽ phải vật lộn để tránh suất trở lại hạng Nhất.

Một điểm, dù ít, nhưng thật đáng quý khi vòng quay V-League giảm xuống một nửa. Cả 14 đội đều hiểu, nếu không chắt chiu từng điểm một, họ có thể phải trả một giá rất đắt.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm