| Hotline: 0983.970.780

Vacxin Covid-19: Đang hoàn thiện kiểm định, Hải Dương được ưu tiên tiêm trước

Thứ Ba 02/03/2021 , 18:39 (GMT+7)

Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường cho biết lô vacxin về Việt Nam trong tháng 2 đang hoàn thiện giấy tờ kiểm định và Hải Dương sẽ là địa phương được ưu tiên.

Lô vacxin của Hàn Quốc về đến Việt Nam ngày 24/2 vừa qua. Ảnh: Bộ Y tế.

Lô vacxin của Hàn Quốc về đến Việt Nam ngày 24/2 vừa qua. Ảnh: Bộ Y tế.

Trả lời câu hỏi của phóng viên trong phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 liên quan vấn đề bao giờ vacxin Covid-19 sẽ được tiêm, Thứ trưởng Trương Quốc Cường cho biết, ngày 24/2, lô vacxin Covid-19 đầu tiên do Hàn Quốc sản xuất đã về đến Việt Nam.

Hiện nay, Viện kiểm định vacxin Quốc gia của Bộ Y tế đang làm công tác kiểm định, về cơ bản đã xong nhưng vẫn cần thêm phiếu kiểm định chất lượng từ phía Hàn Quốc.

"Chúng tôi đã hối thúc Bộ Y tế Hàn Quốc sớm chuyển kết quả kiểm định của lô vacxin này. Hy vọng rằng cuối tuần này, đầu tuần tới Bộ Y tế sẽ nhận được phiếu kiểm định chất lượng của lô vacxin này và triển khai tiêm ngay", ông Trương Quốc Cường cho biết.

Về các đối tượng tiêm, Thứ trưởng Bộ Y tế nói sẽ thực hiện theo Nghị quyết số 21 của Chính phủ về các đối tượng ưu tiên và được miễn phí. Ngoài ra, còn có các địa bàn được ưu tiên, đó là các địa phương đang có dịch bệnh, cụ thể tỉnh Hải Dương sẽ là một trong nhữg nơi được ưu tiên tiêm trước.

Liên quan lộ trình triển khai tiêm mở rộng vacxin Covid-19 trong thời gian tới, Thứ trưởng Trương Quốc Cường cho biết, hiện nay cả nước mới có hơn 117.000 liều nhưng cuối tháng 4 sẽ có thêm lô mới về, dự kiến lên đến hàng triệu liều.

"Hiện nay, Bộ Y tế đã chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở vật chất, con người như dây chuyền lạnh, bác sỹ để triển khai khi có thêm vacxin", Thứ trưởng Y tế khẳng định.

Trả lời câu hỏi về khả năng mở rộng đối tượng được ưu tiên nếu có thêm vacxin, đại diện Bộ Y tế cho biết, trong Nghị quyết 21 đã khuyến khích các tổ chức, cá nhân có điều kiện nên tiêm vacxin tự nguyện. Khi có đủ vacxin, việc tiêm chủng có thể mở rộng ra tất cả các đối tượng có nhu cầu, đảm bảo được khả năng miễn dịch cộng đồng Covid-19 tại Việt Nam.

Lộ trình cung ứng vacxin

Dự kiến quý I có 1,3 triệu liều, trong đó 117.000 liều đã về ngày 24/2, số còn lại về trong tháng 3. Quý II dự kiến có 9,5 triệu liều và quý III có 25,9 triệu liều, quý IV có 51,1 triệu liều. Như vậy tổng số là 90 triệu liều (số này chưa tính vaxin đang đàm phán mua của Nga).

Trong đó, 117.600 liều đã về đến Việt Nam hôm nay là nguồn của Astra Zeneca. Số lượng vacxin này sẽ được tiêm cho các đối tượng là nhân viên y tế đang làm việc tại cơ sở điều trị bệnh nhân, lực lượng biên phòng tại các chốt, công an làm nhiệm vụ, các tổ cộng đồng tham gia phòng chống dịch, các phóng viên tác nghiệp tại khu vực có dịch...

Đầu tháng 3 sẽ tiến hành tiêm số vacxin này. Cuối tháng 3 có thể thêm 1,2 triệu liều. Việc tiêm vacxin được thực hiện trên nguyên tắc ưu tiên tiêm người có nguy cơ cao đến người có nguy cơ thấp, vùng có dịch tiêm trước, vùng không có dịch tiêm sau.

Xem thêm
Bãi nhiệm chức vụ loạt nhân sự cấp cao ở tỉnh Vĩnh Phúc

Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã bãi nhiệm nhiều chức vụ của các cán bộ đã bị bắt tạm giam hoặc đã bị kỷ luật.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

10ha rừng Tây Côn Lĩnh ở Hà Giang bốc cháy trong đêm

Hà Giang Theo Sở NN-PTNT tỉnh Hà Giang, đêm 26/4, địa phương này ghi nhận có vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực rừng Tây Côn Lĩnh, thuộc huyện Vị Xuyên với diện tích khoảng 10ha.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm