| Hotline: 0983.970.780

Vacxin phòng bệnh Tembusu lần đầu tiên được nhập khẩu chính ngạch về Việt Nam

Thứ Hai 01/04/2024 , 18:24 (GMT+7)

Ngày 2/4, lô vacxin Xinshutan (vacxin Tembusu bất hoạt) được Công ty Invet nhập khẩu chính ngạch về Việt Nam sau quá trình dài kiểm nghiệm và được cấp phép bởi Bộ NN-PTNT.

Việc cho phép nhập khẩu vacxin chính ngạch sẽ mang lại cơ hội phòng bệnh và ngăn chặn sự tái tổ hợp của các chủng virus gây nguy hại cho đàn thủy cầm. Báo Nông nghiệp Việt Nam đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Văn Năm, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Invet để hiểu rõ hơn vấn đề này.

Ông Nguyễn Văn Năm, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Invet cho biết, lô vacxin Xinshutan (vacxin Tembusu bất hoạt) đầu tiên mà Invet nhập khẩu chính ngạch về Việt Nam có số lượng 3.000 chai 250 ml, tương đương 3 triệu liều.

Ông Nguyễn Văn Năm, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Invet cho biết, lô vacxin Xinshutan (vacxin Tembusu bất hoạt) đầu tiên mà Invet nhập khẩu chính ngạch về Việt Nam có số lượng 3.000 chai 250 ml, tương đương 3 triệu liều.

Ông có thể cho biết lô vacxin Tembusu cho thủy cầm được nhập về ngày 2/4 đã phải trải qua quá trình kiểm nghiệm như thế nào?

Lô vacxin Xinshutan (vacxin Tembusu bất hoạt) đầu tiên mà Công ty Invet nhập khẩu chính ngạch về Việt Nam có số lượng 3.000 chai 250 ml, tương đương 3 triệu liều.

Lô vacxin này sẽ được Cục Thú y giao cho Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc thú y Trung ương I kiểm nghiệm chất lượng trước khi lưu hành trên thị trường.

Trước đó, trong quá trình đăng ký lưu hành tại Việt Nam, vacxin Xinshutan đã trải qua các bước được Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc thú y Trung ương I kiểm nghiệm chất lượng, khảo nghiệm đánh giá tính an toàn và hiệu quả trên thực địa, báo cáo kết quả và được Hội đồng của Cục Thú y phản biện hồ sơ, đánh giá kết quả và phê duyệt cấp phép lưu hành vacxin Xinshutan tại Việt Nam.

Trên thị trường Việt Nam, hiện nay nhu cầu sử dụng đối với loại vacxin này ra sao, thưa ông?

Như chúng ta đã biết, bệnh Tembusu gây ra hội chứng lật ngửa, giảm đẻ trên đàn thủy cầm. Bệnh có thể là nguyên nhân gây tỷ lệ chết lên đến 70 - 80% tổng đàn, gây thiệt hại rất lớn đến hiệu quả chăn nuôi.

Chính vì vậy, cấp thiết phải sớm nghiên cứu sản xuất được vacxin trong nước hoặc nhập khẩu được vacxin phòng bệnh Tembusu chính ngạch về Việt Nam để tiêm phòng cho toàn bộ cho đàn thủy cầm.

Hiện nay, tổng đàn thủy cầm của Việt Nam khoảng 150 triệu con. Dự báo đến năm 2030, tổng đàn thủy cầm của nước ta sẽ tăng trưởng đến 300 triệu con. Nhu cầu sử dụng vacxin Xinshutan phòng bệnh Tembusu trong năm 2024 khoảng 200 triệu liều.

Hiện nay trên thị trường có một số loại vacxin tương tự để trị bệnh Tembusu trên thủy cầm nhưng đây không phải là loại vacxin được nhập khẩu chính ngạch, ông đánh giá như thế nào về chất lượng của những loại vacxin này?

Hiện nay, vacxin trị bệnh Tembusu trên thủy cầm phần lớn được nghiên cứu và sản xuất bởi các tập đoàn lớn của Trung Quốc. Họ đã nghiên cứu sản xuất hai dạng vaccine. Thứ nhất là vacine sống (dạng đông khô), loại này cần bảo quản ở nhiệt độ -15 độ C, rất khó có thể ứng dụng rộng rãi trong điều kiện chăn nuôi ở Việt Nam.

 

Thứ 2 là vacxin bất hoạt (dạng nhũ dầu), yêu cầu bảo quản ở nhiệt độ từ 2 - 8 độ C, có thể ứng dụng rộng rãi trong điều kiện chăn nuôi ở Việt Nam. Đồng thời, vacxin nhược độc có ưu điểm vượt trội hơn về tính an toàn đối với vật nuôi trong quá trình chủng ngừa.

Trên thị trường Việt Nam hiện nay xuất hiện tràn lan nhiều loại vacxin trôi nổi, chưa được cấp phép lưu hành, nhập về Việt Nam qua các con đường tiểu ngạch, không được kiểm nghiệm, không đảm bảo được tiêu chuẩn chất lượng, cũng như không đáp ứng đúng yêu cầu trong bảo quản và vận chuyển vacxin theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Theo đó, khi sử dụng những loại vacxin này không đảm bảo tính an toàn, hiệu quả phòng bệnh, nhiều đàn chủng ngừa vacxin vẫn xảy ra dịch bệnh. Đây còn là nguy cơ gây ra sự tái tổ hợp các chủng virus gây nguy hại cho đàn vật nuôi của chúng ta.

Người chăn nuôi có thể mua vacxin Xinshutan nhập khẩu chính ngạch, đảm bảo chất lượng ở đâu, thưa ông?

Công ty Cổ phần Tập đoàn Invet được Cục Thú y (Bộ NN-PTNT đã cấp Chứng nhận lưu hành sản phẩm Xinshutan (vacxin Tembusu bất hoạt) của Tập đoàn Sinder (Trung Quốc) sản xuất, chính thức được phép nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam.

Đây là một tin vui lớn đối với ngành chăn nuôi thủy cầm Việt Nam. Vacxin Xinshutan được kiểm định nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn của Luật Thú y và các Thông tư hướng dẫn của Bộ NN-PTNT.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Invet đã và đang tiếp tục tổ chức đào tạo, tập huấn và chuyển giao kỹ thuật phòng và trị bệnh trên đàn thủy cầm nói chung và phương án sử dụng sản phẩm Xinshutan (vacxin Tembusu bất hoạt) đúng kỹ thuật trong phòng bệnh Tembusu đến quý khách hàng và người chăn nuôi.

Sản phẩm Xinshutan (vacxin Tembusu bất hoạt) được Công ty Cổ phần Tập đoàn Invet nhập khẩu chính ngạch và phân phối rộng rãi trên toàn quốc thông qua hệ thống hơn 500 đại lý, nhà phân phối của Invet và các công ty thành viên:

- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Biovet - Hotline: 0981.221.879

- Công ty Cổ phần SmartVet - Hotline: 0364.930.666

(Thực hiện)

Xem thêm
Lưu ý khi bón phân cho cây mía ở vùng đất phụ thuộc vào ‘nước trời’

Miền Trung và khu vực giáp ranh đã bắt đầu vào vụ mía mới 2023 - 2024, giá mía khởi sắc khiến bà con nơi đây thêm phần phấn khởi với loài cây lắm 'truân chuyên' này...

Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE sản xuất theo công nghệ mới

Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE là sản xuất theo công nghệ mới, diệt trừ được nhiều loại cỏ như đuôi phụng, lồng vực, cháo, chác, rau mác, rau mương... rất an toàn.

Bộ đôi Advance và Advance Pro: Định nghĩa mới về độ đạm chuẩn cho tôm

Advance và Advance Pro là bộ đôi thức ăn hàng ngày từ Grobest Việt Nam, giúp người nuôi đối phó với tình hình giá tôm giảm mạnh và chi phí nuôi tăng cao hiện nay.

Tập đoàn Hùng Nhơn có thêm thành viên thứ 16

Sau thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, Hùng Nhơn Group chính thức có thêm thành viên thứ 16.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm