| Hotline: 0983.970.780

"Vật chứng mong manh" gây chú ý

Thứ Tư 02/03/2011 , 09:54 (GMT+7)

Bộ phim Vật chứng mong manh đã ra mắt khán giả truyền hình từ ngày 24/2 trên kênh HTV7 vào lúc 20g30 mỗi ngày trong tuần.

Bình Minh trong vai Chí Cùa
Bộ phim Vật chứng mong manh đã ra mắt khán giả truyền hình từ ngày 24/2 trên kênh HTV7 vào lúc 20g30 mỗi ngày trong tuần.

Thông qua 3 vụ án liên quan đến các băng nhóm xã hội đen mà những tập đầu khán giả đã được gặp Ba Dẫu (Anh Tuấn đóng), một gã giang hồ về già hết sức xảo quyệt. Bên ngoài gã đóng vai một kẻ đã rửa tay gác kiếm, nhưng bên trong gã vẫn ngấm ngầm chiêu binh mãi mã đằng sau thủ lĩnh bù nhín háo danh Hùng biệt kích và Sáu cụt mê cờ bạc, tính tình hợm hĩnh, cổ quái.

Bắt đầu từ vụ án những đứa trẻ bụi đời trong lúc nhặt rác đã nhặt được một cúc áo rất đẹp. Ngây thơ chúng tưởng là vàng và tiếp tục tìm kiếm. Nhưng cúc áo đã dẫn chúng đến một xác chết trần trụi, có gương mặt dị dạng do thời gian lâu ngày đã phân hủy. Một cuộc thanh trừng của giới giang hồ, một kẻ lang thang ba trợn bị giết, một vụ thủ tiêu hay chỉ là một vụ cướp hoàn hảo? Những bước nghiệp vụ ban đầu không thể giải đáp những câu hỏi cần có trong một chuyên án, bởi vật chứng quá mong manh.

Ba Dẫu từng kết nghĩa huynh đệ với Lãnh Xọa Tử ở Hải Phòng. Và Ba Dẫu chỉ nghe Lãnh Xọa Tử kể về đứa em kết nghĩa mưu ma chước quỷ - Chí Cùa. Gia Viễn (Bình Minh thủ vai) được giao nhiệm vụ đóng vai Chí Cùa thâm nhập vào hang ổ Mã Vôi của Ba Dẫu. Chí Cùa thân tín với đại ca Lãnh Xọa Tử đến độ biết cả bí mật đổi vợ của đàn anh. Một loạt thử thách của Ba Dẫu nhằm kiểm tra Chí Cùa diễn ra, nhiều lần suýt bại lộ nhưng với tài trí và sự thông minh Chí Cùa đã vượt qua. Ban chuyên án do thiếu tá Bình (NSƯT Lân Bích đóng) chỉ huy quyết định bổ sung Pê đê Thảo Phương đến khu Mã Vôi hành nghề coi bói và bán vé số để trợ giúp Gia Viễn.

Gia đình Pê đê Thảo Phương tuy đông anh em nhưng anh là con trai một. Mẹ anh khi phát hiện những thứ quần áo đàn bà trong tủ con trai đã đau khổ, làm ầm ĩ thậm chí đánh cả đứa con bệnh hoạn làm mất danh dự gia đình. Nhưng tất cả không ngăn cản được 2 chiến sĩ trinh sát trẻ trở thành cặp bài trùng trong hoạt động thầm lặng.

Cứ vậy, hoạt động trong lòng địch đã dẫn ban chuyên án lần lượt khám phá ra thêm 2 vụ án khi có thêm xác chết nữ với thủ đoạn giết người tương tự vụ án xác chết hố rác trên, rồi từ đó lần ra một đường dây sex tour…

Bất ngờ và thú vị trước sự hóa thân hết mình của diễn viên Bình Minh trong vai Chí Cùa. Trong Vật chứng mong manh, Bình Minh thật chững chạc, sâu sắc qua từng biểu cảm, hành vi diễn xuất.

Có thể nói, sau thành công của bộ phim “Kiều nữ và đại gia”, đạo diễn Nguyễn Duy Võ Ngọc đang khẳng định được thương hiệu một đạo diễn làm phim nghiêm túc và không kém phần hấp dẫn.

Phim Vật chứng mong manh với độ dài 33 tập, tác giả kịch bản Quý Dũng, đạo diễn Nguyễn Duy Võ Ngọc, diễn viên: Bình Minh, Hoàng Ny, Tiết Cương, Thúy Diễm, Quỳnh Anh...

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm